14/02/2013 14:01 GMT+7

Hoa đào thắm, trống hội vang hào khí Tây Sơn

HÀ HƯƠNG - XUÂN NGUYÊN
HÀ HƯƠNG - XUÂN NGUYÊN

TTO - Dưới tượng đài vua Quang Trung, nhiều người cùng đọc lại tuyên ngôn bất hủ của ông.

Lễ hội tưởng nhớ sự kiện 224 năm vua Quang Trung đại phá quân Thanh đã được tổ chức sáng mùng 5 Tết (14-2) tại gò Đống Đa (Hà Nội).

kqoWecjm.jpgPhóng to
Múa rồng hội Đống Đa - Ảnh: Việt Dũng

Hàng nghìn người từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đổ về tham dự lễ hội này. Trước lễ dâng hương, đoàn tế lễ Trung Liệt, Quang Trung, phật tử từ Trúc lâm Yên Tử (Quảng Ninh) đã cùng rước linh vị vua Quang Trung từ Bảo tàng Quang Trung ra sân trước tượng đài.

Phát biểu tại lễ dâng hương, ông Lê Tiến Nhật (bí thư quận Đống Đa, Hà Nội) khẳng định: “Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản hùng ca trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữa nước của dân tộc. Đó là biểu tượng của tinh thần không chịu khuất phục trước các thế lực ngoại xâm”.

224 năm trước, ông vua áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ tiến vào kinh thành Thăng Long sau khi đánh bại hơn 20 vạn quân Thanh. Dưới tượng đài vua Quang Trung tại gò Đống Đa, nhiều người dân đã cùng đọc lại tuyên ngôn bất hủ của ông: “Đánh cho để dài tóc - Đánh cho để đen răng - Đánh cho nó chích luân bất phản - Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn - Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

a4KtxFxe.jpgPhóng to
Cùng với sắc đỏ hoa đào, trống hội Tây Sơn gợi lên hình ảnh đoàn quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long ngày mùng 5 Tết - Ảnh: Việt Dũng

Trước đó, lễ kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2013) diễn ra trọng thể chiều 13-2 tại Bảo tàng Quang Trung (Bình Định).

FIZTMb5C.jpgPhóng to
Quang cảnh lễ kỷ niệm 224 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - Ảnh: Xuân Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc ôn lại trang sử hào hùng của triều đại Tây Sơn, của Tây Sơn tam kiệt mà đặc biệt là Quang Trung - Nguyễn Huệ. Chủ tịch Lê Hữu Lộc cũng bày tỏ quyết tâm nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, tiếp tục hoàn thành những ước vọng của Hoàng đế Quang Trung là xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh đã dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt và dâng hương tại Đàn tế trời đất ở Núi Ấn thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn.

TdWucJi5.jpgPhóng to
Đoàn dâng lễ vật tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt - Ảnh: Xuân Nguyên

Nhân dịp này, Bảo tàng Quang Trung phối hợp các các Sở văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ các đại biểu và du khách như biểu diễn nhạc võ cổ truyền Tây Sơn, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, Hội đánh bài chòi dân gian; các trò chơi dân gian; thi đấu võ đài cùng các chương trình nghệ thuật của Nhà hát tuồng Đào Tấn và Đoàn dân ca kịch bài chòi Bình Định…

HÀ HƯƠNG - XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên