24/11/2021 17:56 GMT+7

Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu, Cát Phượng bác tin qua đời

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Hoa hậu Thái Lan bị kiện vì đứng trên quốc kỳ; Hồ Văn Cường đi hát trở lại; Cát Phượng phủ nhận tin đồn qua đời; Trung Quốc mạnh tay với nghệ sĩ; BTS biểu diễn trên đường phố gây sốt mạng xã hội... là những tin được quan tâm ngày 24-11.

Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu, Cát Phượng bác tin qua đời - Ảnh 1.

Từ trái qua: Hồ Văn Cường, Cát Phượng

* Hoa hậu Thái Lan bị kiện vì bức ảnh đứng trên quốc kỳ

Báo Bangkok Post đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 Scott-Kemmis bị dư luận nước này chỉ trích vì bức ảnh dùng quốc kỳ làm thảm đỏ ngay trước khi cô lên đường dự thi Miss Universe tại Israel.

Sonthiya Sawasdee - cựu cố vấn của Ủy ban Quốc hội Thái Lan về luật, tư pháp, nhân quyền - đang chuẩn bị thủ tục để kiện Miss Universe Thailand và Scott-Kemmis vì vi phạm đạo luật quốc kỳ năm 1979: cấm sử dụng quốc kỳ cho mục đích thương mại.

Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu, Cát Phượng bác tin qua đời - Ảnh 2.

Scott-Kemmis từng gây tranh cãi khi đăng quang vì bị cho là có thân hình “lệch chuẩn” khi cao 1,83m và nặng 71kg

Người này khẳng định hành động sai trái trên là gương xấu cho giới trẻ bởi tân hoa hậu có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Còn TPN Global - đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Thailand - thì cho rằng một số người bóp méo thông điệp của bức ảnh khiến công chúng thù ghét, hiểu lầm. Vì vậy, họ hy vọng Scott-Kemmis sẽ tiếp tục được dư luận ủng hộ tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2021 sắp tới.

* Hồ Văn Cường đi hát trở lại sau ồn ào

Sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường thông báo sẽ dọn ra ở riêng và rời khỏi công ty quản lý. Anh chàng vừa trở thành tân sinh viên theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh từ hồi tháng 9.

Mới đây, trang fanpage chính thức của một trường đại học ở TP.HCM đăng tải video tổng kết về sự kiện kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu, Cát Phượng bác tin qua đời - Ảnh 3.

Hồ Văn Cường trên một sân khấu mới đây

Đây là chương trình văn nghệ được phát trực tuyến để phục vụ sinh viên ở xa. Hồ Văn Cường đã biểu diễn ca khúc Người thầy. Trong trang phục giản dị, quán quân Thần tượng âm nhạc nhí 2016 còn giao lưu với mọi người sau khi hoàn thành tiết mục.

Đây là lần hiếm hoi Hồ Văn Cường xuất hiện trước công chúng sau loạt ồn ào suốt nhiều tháng qua.

* Cát Phượng phủ nhận tin đồn vừa qua đời

Ngày 22-11, Cát Phượng thông báo cô được Lâm Vỹ Dạ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì bị rối loạn tiền đình cấp độ nặng, ngủ li bì, ăn không được, thường xuyên nôn mửa, đầu đau nhức.

Sau đó không lâu, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Cát Phượng qua đời trên chuyến bay sang Mỹ để chữa trị.

Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu, Cát Phượng bác tin qua đời - Ảnh 4.

Ông xã Kiều Minh Tuấn bận lịch quay "kẹt cứng" đến hết tháng 12 nên không thể bên cạnh vợ lúc này

Mới đây, bà xã của Kiều Minh Tuấn phủ nhận tin đồn này trên trang cá nhân: “Cát còn sống, chưa chết nghen cả nhà. Mai Cát xin xuất viện. Cát không sao đâu, Cát còn nhiều dự án phải làm lắm” - cô viết.

Ngoài ra, Cát Phượng chia sẻ thêm hiện tại đã không còn nôn sau khi ăn nữa. Tuy nhiên cô nằm viện và không có người thân bên cạnh để đảm bảo an toàn cho gia đình khi dịch bệnh vẫn còn.

* Trung Quốc mạnh tay với nghệ sĩ vi phạm pháp luật

Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc đã đưa ra các quy định hạn chế nghiêm ngặt về những gì người nổi tiếng, đại diện, người hâm mộ có thể làm trên mạng xã hội.

Một số biện pháp kiểm soát được đưa ra như: cấm tiết lộ đời tư, địa chỉ nhà riêng, lịch trình của các nghệ sĩ; yêu cầu giám sát tài khoản mạng xã hội của họ và báo cáo hoạt động không phù hợp; tài khoản fanclub phải được công ty quản lý ủy quyền; cấm hành động “tẩy trắng” hình tượng cho người vi phạm pháp luật, trái đạo đức…

Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu, Cát Phượng bác tin qua đời - Ảnh 5.

Quy định được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc liên tiếp có những vụ bê bối gây chấn động dư luận của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu

Ngày 23-11, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc cũng đã công bố danh sách 88 nghệ sĩ chính thức bị cấm sóng vì vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức, trong đó có Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn.

* Đoạn clip BTS biểu diễn trên đường phố gây sốt mạng xã hội

Ngày 23-11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đăng bài viết dài trên trang mạng xã hội Twitter khen ngợi nhóm BTS vừa gặt hái được thành tích mới tại American Music Awards (AMA) 2021. Sáng 24-11, đề cử Grammy 2022 được công bố và BTS tiếp tục có tên trong hạng mục "Màn trình diễn pop cặp/ nhóm xuất sắc" với Butter.

Cũng trong hôm nay, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip quay lại khoảnh khắc BTS biểu diễn ngoài đường phố cho chương trình The late late show with James Corden tại Los Angeles.

Hồ Văn Cường xuất hiện trên sân khấu, Cát Phượng bác tin qua đời - Ảnh 6.

Một số người hâm mộ lại phản đối tiết mục này vì cho rằng trong quá khứ, MC James Corden từng có thái độ coi thường, xúc phạm BTS

Màn trình diễn bất ngờ với ButterDynamite trở thành tâm điểm chú ý thu hút sự quan tâm của người đi đường. Trong các clip, người hâm mộ không ngừng hét to tên nhóm và bày tỏ sự phấn khích khi được xem thần tượng biểu diễn ngay tầm mắt.

'Em gái mưa' của Hương Tràm đạt kỷ lục 500 triệu lượt nghe, Thúy Ngân được Đài SBS khen ngợi

TTO - Em gái mưa của Hương Tràm đạt mốc kỷ lục 500 triệu lượt nghe; Đại Nghĩa, Võ Tấn Phát hát cải lương ngọt lịm; Shumo - Rapper nhí gốc Việt triệu view; Thúy Ngân được Đài SBS (Hàn Quốc) khen ngợi... là những tin được quan tâm ngày 23-11.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên