17/10/2016 12:34 GMT+7

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn ở mức 45m³/s

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 17-10, khi thủy triều xuống, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh bắt đầu xả tràn với lưu lượng 45m³/s trong khi nhiều vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ như Cẩm Xuyên, Thạch Hà nước đã rút.

Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) xả tràn sáng 17-10 với mức 45m³/s - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Trân Anh Tuấn, trạm trưởng trạm đầu mối hồ Kẻ Gỗ cho biết từ 7g sáng 17-10, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã mở xả tràn hai cửa xả với lưu lượng nước 45m³/s.

Mực nước hồ Kẻ gỗ tại thời điểm xả tràn ở cao trình 31,15m (tương đương dung tích 305 triệu m3), lưu lượng xả từ 200 - 300m3/s.

“Đến 9g sáng theo báo cáo của xã Cẩm Thành - cách hồ Kẻ Gỗ khoảng 8km, nước sông dâng lên khoảng 5cm. Sau khi theo dõi khả năng tiêu úng của vùng hạ du chúng tôi sẽ điều chỉnh lên mức 200m³/s. Đây là lần thứ ba hồ Kẻ Gỗ phải xả tràn trong 6 năm qua”, ông Tuấn nói.

Trong sáng 17-10, nghe tin ban quản lý hệ thống hồ Kẻ Gỗ xả tràn hàng trăm lượt người dân từ người lớn tới trẻ nhỏ kéo đến xem bất chấp cảnh báo nguy hiểm gần khu vực này.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo hồ Kẻ Gỗ sẽ xả tràn 200m³/s - 300m³/s, huyện Cẩm Xuyên đã lên phương án di dời tại chỗ hơn 1.900 hộ dân với 3.700 nhân khẩu vùng trũng đến nơi tránh trú an toàn.

Người dân cũng vận chuyển gia súc, gia cầm, tài sản lên cao để tránh không bị ngập trong nước.

Khuôn viên trụ sở UBND xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nước ngập hơn 2m - Ảnh: DOÃN HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trong sáng 17-10, nước đã bắt đầu rút tại các xã bị ngập lụt 1 - 2m ở huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà… Nhiều người dân tranh thủ trời nắng lau dọn đồ đạc, phơi nông sản do bị ngâm nước hai ngày qua.

Ông Nguyễn Văn Chiến - chủ tịch UBND xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên - cho biết: “Do từ chiều tối qua đến sáng nay không còn mưa nên nước rút nhanh, 7 thôn bị cô lập từ ngày 14-10 không còn cảnh ngập lụt.

Chính quyền xã đang huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ và sẵn sàng di dời người, tài sản đến nơi an toàn trong trường hợp hồ Kẻ Gỗ xả tràn lớn hơn”.

Khoảng 5g sáng 17-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy thi thể anh Thân Văn Thuần (27 tuổi, ngụ xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị nước lũ cuốn mất tích sáng sớm 15-10. Thi thể anh Thuần được tìm thấy cách vị trí gặp nạn chừng 100m.

Tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), khoảng 17g30 chiều 16-10, ông Đinh Văn Duẩn (40 tuổi, ngụ xã Sơn Tân) khi bắt cá do sảy chân bị nước lũ cuốn trôi tử vong.

Thông tin từ các phòng GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lũ và các hồ đập xả lũ nên trong sáng 17-10 toàn tỉnh này vẫn có hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường ở các bậc học từ mầm non đến THCS phải nghỉ học. 

Phía Sở GD-ĐT Hà Tĩnh chỉ đạo các phòng giáo dục, nhà trường nắm bắt tình hình thời tiết, diễn biến mưa lũ thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết; có kế hoạch dạy bù khi nước rút.

 

 

 

 

 

 

 

DOÃN HÒA - VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên