16/06/2020 11:17 GMT+7

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị 'băm nát' để kinh doanh

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Hồ Đống Đa, hay còn gọi là hồ Hoàng Cầu - hồ rộng nhất quận Đống Đa (Hà Nội), dù nằm giữa khu vực đông dân cư nhưng lại vắng người hóng mát, tập thể dục sau nhiều năm bị 'băm nát' để kinh doanh.

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị băm nát để kinh doanh - Ảnh 1.

"Xẻ thịt" đất công viên cây xanh hồ Đống Đa để kinh doanh - Ảnh: QUANG THẾ

Hồ Đống Đa với tổng diện tích khoảng 13,5ha, tọa lạc giữa hai con phố Hoàng Cầu và phố Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa.

Người dân sống ở quận Đống Đa cho biết giữa những ngày Hà Nội nắng nóng cũng ít người ra hồ dạo mát do khu vực bán đảo bị "băm nát" kinh doanh.

Thực tế tại hồ Đống Đa cho thấy bên cạnh khu vui chơi dành cho trẻ em đã bị "xẻ thịt" kinh doanh nhà hàng, quán cà phê gây bức xúc dư luận.

Cảnh nhếch nhác ở hồ Đống Đa hay còn gọi là hồ Hoàng Cầu - Clip: QUANG THẾ

Mới đây Kiểm toán nhà nước đã báo cáo Quốc hội về nội dung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho biết đã chuyển Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm quy định của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy về việc quản lý, sử dụng khu đất 5.644m2 tại bán đảo hồ Đống Đa. 

Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội chiếm 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy.

Trước đó, 1-2020, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên ở Hà Nội.

Kết luận thanh tra xác định năm 2004 UBND TP Hà Nội đồng ý đưa 2.000m2 đất vào mục đích sản xuất kinh doanh, tiếp đến năm 2010 chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy thuê diện tích 5.644m2 đất tại bán đảo hồ Đống Đa có mục đích kinh doanh là không đúng với quy hoạch chi tiết 1/2000 là đất cây xanh, công viên.

Tại thời điểm thanh tra, phần diện tích được phép kinh doanh phục vụ vui chơi giải trí vượt 268m2/468m2; khi xác định giá đất năm 2013 để làm cơ sở tính tiền thuê đất, Sở Tài chính Hà Nội không thuê tư vấn thẩm định là chưa đúng quy định.

Việc hợp tác đầu tư, góp vốn triển khai dự án của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy và Công ty cổ phần Động Lực được thực hiện phù hợp với Luật đầu tư.

Tuy nhiên Công ty cổ phần Động Lực tiếp tục ký hợp đồng giao khoán cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng thuê, thực hiện kinh doanh dịch vụ thương mại là thực hiện không đúng hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký.

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị băm nát để kinh doanh - Ảnh 3.

Một góc bán đảo hồ Đống Đa đang để "hoang tàn" - Ảnh: QUANG THẾ

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị băm nát để kinh doanh - Ảnh 4.

Công trình "xẻ thịt" đất cây xanh - Ảnh: QUANG THẾ

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị băm nát để kinh doanh - Ảnh 5.

Khu vực trò chơi trẻ em vắng bóng người - Ảnh: QUANG THẾ

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị băm nát để kinh doanh - Ảnh 6.

Công trình "xẻ thịt" đất công viên trong nhiều năm nay - Ảnh: QUANG THẾ

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị băm nát để kinh doanh - Ảnh 7.

Bán đảo hồ Đống Đa vắng bóng người qua lại - Ảnh: QUANG THẾ

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị băm nát để kinh doanh - Ảnh 8.

Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Thủy đặt tại bán đảo hồ Đống Đa - Ảnh: QUANG THẾ

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị băm nát để kinh doanh - Ảnh 9.

Là hồ nước ngọt lớn của thủ đô nhưng hằng ngày lác đác người dân dạo bộ, câu cá - Ảnh: QUANG THẾ

Hồ Đống Đa vắng người hóng mát sau nhiều năm bị băm nát để kinh doanh - Ảnh 10.

Bán đảo hồ Đống Đa được quy hoạch là dự án cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí với kỳ vọng nơi đây sẽ phục vụ đời sống tinh thần cho người dân trong khu vực nhưng đã bị "xẻ thịt" để kinh doanh - Ảnh: QUANG THẾ

Liên quan việc quản lý, sử dụng 2.927m2 tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm thực hiện "Dự án xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại" của Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội cũng vừa được Kiểm toán nhà nước chuyển hồ sơ qua cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội để làm rõ.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên