Tag: HNHUNG

Đề xuất lùi Nhà máy điện hạt nhân sâu vào đất liền

TTO - Theo đề xuất, dự án Ninh Thuận 1 tại huyện Thuận Nam và dự án Ninh Thuận 2 tại huyện Ninh Hải sẽ mở rộng về phía tây nam và lùi sâu vào đất liền 285-400m so với vị trí được duyệt trong quy hoạch năm 2010.

GS Klaus von Klitzing đến Quy Nhơn

TT - 15g30 ngày 4-8, GS Klaus von Klitzing - nhà vật lý người Đức nổi tiếng về công trình phát hiện hiệu ứng Hall lượng tử đoạt giải Nobel vật lý năm 1985 - đã đến Quy Nhơn tham gia hội nghị Gặp gỡ VN lần 9. Dự kiến GS Klitzing sẽ chủ trì hội nghị “Vật lý nano: từ cơ bản đến ứng dụng” diễn ra từ nay đến hết ngày 10-8.

Tập trung phát triển bốn loại sinh khối

TTO - Tại hội thảo “Giải pháp phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo tại VN” do Sở Công thương TP.HCM phối hợp với Viện Năng lượng - Bộ Công thương tổ chức chiều 24-7, ông Nguyễn Đức Cường, giám đốc Trung tâm Năng lượng tái tạo và cơ chế phát triển sạch, Viện Năng lượng, cho biết Viện Năng lượng đã lựa chọn ra bốn loại sinh khối bã mía, trấu, phế thải gỗ, rơm rạ để tập trung phát triển trong thời gian tới.

Đột phá marketing trong thời đại số

TT - Ngày 26-4, tại TP.HCM Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG phối hợp với Hội truyền thông số đã tổ chức hội thảo quốc tế CMO World Forum với chủ đề “đột phá marketing trong thời đại số” dành cho các lãnh đạo marketing.

Thành lập Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM

TT - Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM (tên gọi tắt là HSIA) đã chính thức đi vào hoạt động. HSIA do ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM, làm chủ tịch, GS Đặng Lương Mô làm chủ tịch danh dự và ông Ngô Đức Hoàng, giám đốc Trung tâm ICDREC, làm tổng thư ký.

Trong 2 năm, TP.HCM phải sản xuất được chip WiFi 4G

TT - Ngày 15-3, Ban chỉ đạo chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP.HCM đã tổ chức hội nghị mở rộng lần 1 để triển khai kế hoạch hoạt động năm 2013.