28/03/2021 20:34 GMT+7

HLV Polking: 'Chủ nhà tận dụng cơ hội quá tốt...'

ANH TIẾN
ANH TIẾN

TTO - Phát biểu sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai 0-3 ở vòng 6 V-League 2021, HLV Polking của đội khách TP.HCM đã thừa nhận như vậy. 'Xin chúc mừng đồng nghiệp Kiatisak...'.

HLV Polking: Chủ nhà tận dụng cơ hội quá tốt... - Ảnh 1.

Khán giả Pleiku hào hứng với những bàn thắng đẹp của đội nhà - Ảnh: ANH HỒNG

Ông Polking nói tiếp: "Hôm nay, chúng tôi xếp hai trung vệ lần đầu đá cùng nhau do nhiều cầu thủ khác bị chấn thương. Họ chơi rất nỗ lực nhưng Hoàng Anh Gia Lai chơi quá tốt, kiểm soát trận đấu tốt và kết thúc chính xác.

Chấn thương của Lee Nguyễn và Sầm Ngọc Đức khiến cho chúng tôi càng gặp thêm nhiều khó khăn trong việc lấy lại thế trận trước sự vững vàng của đội chủ nhà.

TP.HCM vừa thua đội mạnh là Hà Nội vòng trước. Nay lại thua tiếp Hoàng Anh Gia Lai đang có bước chạy đà quá tốt là không quá bất ngờ. Tôi cần có thêm thời gian để xây dựng lối chơi. Sau vòng đấu này, TP.HCM sẽ quay về đá hai trận liền trên sân nhà, nếu thắng, chúng tôi sẽ cải thiện rất đáng kể trên bảng xếp hạng.

Thật lòng mà nói thì 6 năm làm việc ở Thai-League, tôi chưa từng gặp hoàn cảnh kém vui như hiện tại. Tôi đến đây chỉ mới 3 tháng, mọi chuyện còn rất mới mẻ cho nên kết quả không như mong đợi...".

HLV Polking: Chủ nhà tận dụng cơ hội quá tốt... - Ảnh 2.

Lee Nguyễn vẫy tay chào khán giả khi sớm rời sân vì chấn thương - Ảnh: ANH HỒNG

* Đại Dương xuống sức sớm nên Công Phượng vào sân

Giải thích về việc sớm đưa Công Phượng vào sân từ hiệp 1, HLV Kiatisak cho biết: "Ban đầu tôi xếp cầu thủ nhập tịch Đại Dương chơi cùng Brandao trên hàng tấn công với ý đồ tận dụng chiều cao của cả hai để gây sức ép với hàng thủ của TP.HCM vốn chơi toàn nội binh.

Tuy nhiên do Đại Dương vừa trở lại sau chấn thương nên anh ấy xuống sức sớm, và thế là Công Phượng có cơ hội vào sân sớm hơn dự định của tôi. Chiến thắng hôm nay có phần may mắn là Hoàng Anh Gia Lai không bị thủng lưới trong hiệp 1. Đồng thời sức bền thể lực của chúng tôi có phần tốt hơn đội khách vốn chưa quen thời tiết Pleiku.

Hai trận cùng thắng 3-0, nhưng tính chất mỗi trận khác nhau. Tuần trước thắng sân đối phương, nhờ vậy tinh thần lên cao. Về sân nhà cũng khó khăn không kém vì không được để thua, khán giả đông kín sân nên không được làm cho họ buồn lòng.

Sắp tới, mật độ thi đấu dày hơn nữa. Tôi cho rằng chiến thắng thuộc về đội nào có phương pháp hồi phục thể lực tốt, đồng thời đội hình dự bị đóng vai trò quan trọng không kém...".

HLV Polking: Chủ nhà tận dụng cơ hội quá tốt... - Ảnh 3.

Minh Vương (giữa) có ngày sinh nhật đáng nhớ khi ghi bàn và góp công cho đồng đội làm bàn - Ảnh: ANH TIẾN

Nói về cậu học trò cũ Lee Nguyễn, HLV Kiatisak đưa ra nhận định như sau: "Thật tiếc khi cậu ấy sớm rời sân vì sức khỏe. Đó là người nắm giữ chìa khóa chiến thuật của TP.HCM hệt như Xuân Trường bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Lee Nguyễn rời sân vô tình giúp chúng tôi chơi tốt hơn, thoải mái hơn.

Trận này, tôi nói Xuân Trường theo sát Lee Nguyễn, nhưng không nhất thiết phải bắt chết mà chỉ cần nhanh chóng xuất hiện để gây sức ép. Xuân Trường trẻ và khỏe hơn nên làm điều đó dễ và tốt.

Hôm nay là ngày đặc biệt với Minh Vương. Cậu ấy chơi tốt, có bàn thắng, có cơ hội giúp đồng đội làm bàn. Một ngày sinh nhật đáng nhớ của Minh Vương...".

Cập nhật kết quả V-League 2021: Viettel, Hải Phòng và HAGL thắng trận, Nam Định đang dẫn Sài Gòn 3-0 Cập nhật kết quả V-League 2021: Viettel, Hải Phòng và HAGL thắng trận, Nam Định đang dẫn Sài Gòn 3-0

TTO - Chiều 28-3, HAGL và Viettel đã giành chiến thắng trước SLNA và CLB TP.HCM. Ở trận đấu đáng chú ý khác: Than Quảng Ninh hạ Hải Phòng 2-0, Sài Gòn đang để Nam Định dẫn trước 3-0.

ANH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên