03/12/2018 09:02 GMT+7

HLV Park 'cao tay' hơn Eriksson

Chuyên gia  ĐOÀN MINH XƯƠNG
Chuyên gia ĐOÀN MINH XƯƠNG

TTO - HLV Park Hang Seo đã chứng minh tài cầm quân tốt hơn đồng nghiệp người Thụy Điển Sven Goran Eriksson ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 tuyển Việt Nam đá bại Philippines 2-1 trên sân Bacolod tối 2-12.

HLV Park cao tay hơn Eriksson - Ảnh 1.

Anh Đức mừng bàn mở tỉ số vào lưới Philippines - Ảnh: N.KHÔI

Đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp đầu đáng ngợi khen khi chơi chững chạc, có sự kết dính giữa các tuyến và chủ động đôi công với Philippines chứ không đá phòng ngự phản công như dự đoán. Việc đeo bám ráo riết trên toàn sân của Việt Nam khiến Philippines khá bị động trong việc kiểm soát bóng, tổ chức tấn công hay phản công.

Hai pha ghi bàn đẹp

Quang Hải và Văn Đức được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự từ xa khi sau lưng hai tiền đạo cánh này là cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng - Đức Huy luôn chiếm ưu thế trong truy cản từ xa. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều pha chuyền dài từ tuyến hai khiến cho bộ ba hàng tấn công của Việt Nam thiếu đi sự mềm mại để phối hợp cùng nhau xuyên phá hàng thủ đội bạn.

Tổng cộng Việt Nam đã tung ra đến 13 quả chuyền dài sau hiệp 1, nhưng sai địa chỉ đến 8 lần (hiệp 2 đã giảm đi rất nhiều khi Việt Nam chuyển sang chơi bóng ngắn nhiều hơn). Và một trong những lần chuyền dài chính xác đó đã giúp chúng ta mở tỉ số khi Anh Đức khôn ngoan đánh đầu qua tầm tay thủ môn Michael đã rời khung thành quá xa. 

Đáng khen cho Văn Hậu trong một nỗ lực khéo léo để thoát qua sự đeo bám của đối thủ rồi tỉnh táo mở bóng dài vào trung lộ cho Anh Đức lập công vào phút 12.

Bị dẫn bàn, Philippines liên tục thay đổi chiến thuật và xáo trộn vị trí trên sân. Họ xếp tới 5 tiền vệ để tấn công biên hoặc đánh thẳng vào trung lộ nhưng đều bị hóa giải. Tiếc rằng trong một thoáng hớ hênh ở phút bù giờ cuối hiệp 1, Văn Lâm và tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua đầu tiên trong giải sau cú đệm bóng cận thành của Reichelt.

Ở bàn thua này, Trọng Hoàng mất dạng nơi hành lang phải giúp cho Younghusband thoát đi thoải mái trước lúc tạt căng vào trước cầu môn. Trung vệ Duy Mạnh không cản phá kịp, còn Ngọc Hải lui về chậm một nhịp nên đối phương thoải mái dứt điểm gỡ 1-1.

Bốn phút sau khi hiệp nhì diễn ra, Việt Nam lại chiếm ưu thế khi Văn Đức xuất phát đúng lúc đón quả tỉa bóng của Trọng Hoàng, phá tung bẫy việt vị của Philippines và ghi bàn với cú xỉa bóng qua hai chân thủ môn Michael nâng tỉ số lên 2-1. 

Tôi cho rằng đây là pha bóng phối hợp khá tinh tế giữa người chuyền và người sút bóng. Văn Đức "mở tốc độ" đúng lúc để trợ lý trọng tài không thể căng cờ báo việt vị. Sự tinh tế tiếp theo khi đối mặt với thủ môn Michael là việc Văn Đức không mím môi mím lợi dứt điểm mà xỉa bóng nhẹ ở tầm thấp khiến thủ môn Philippines bất lực hoàn toàn.

Điểm 10 cho ông Park

Trước trận đấu, nhiều nhà chuyên môn nhận định rằng ông Park Hang Seo sẽ chỉ đạo học trò đá phòng ngự phản công, song thực tế không như vậy. Việt Nam chủ động chơi đôi công vào thời điểm thích hợp, và lùi sâu đá phòng ngự phản công, thậm chí là lùi sâu với đội hình nhiều tầng để đánh trả, bọc lót cho nhau vào cuối trận.

Trong màn đấu trí trên sân Panaad vào đêm 2-12, ông Park đã "cao tay" hơn đồng nghiệp Sven Goran Eriksson ở chỗ tuyển Việt Nam đổi chiến thuật đá đôi công và phòng thủ có chủ đích (tùy thời điểm), chứ không chọn chiến thuật phòng ngự phản công đơn thuần. 

Bất ngờ thứ hai là việc dùng sức chọi sức với Philippines, ông Park đã có sự chuẩn bị cặn kẽ với từng nhân sự trước khi áp dụng chiến thuật đó. Thực tế đã chứng minh rằng cầu thủ Việt Nam không thua thiệt hoàn toàn trước dàn cầu thủ to cao, khỏe mạnh của đối phương.

Dù mất nhiều trụ cột nhưng Philippines vẫn tạo ra nhiều khó khăn cho Việt Nam trước khi chịu thất bại 1-2 ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà? Câu trả lời là: chất lượng cầu thủ của đôi bên khác nhau. Nhiều lúc Philippines kiểm soát bóng và dứt điểm nhiều hơn, nhưng đa phần là sự lúng túng trong dàn xếp tấn công rồi kết thúc vô tội vạ. Trừ tình huống thủng lưới cuối hiệp 1, Văn Lâm ít vất vả hơn Micheal của đội bạn là chứng minh rõ nét nhất.

Ngược lại, Việt Nam có nhiều lúc hứng chịu áp lực công phá nặng nề, nhưng khi chuyển sang phản công nhanh hay tấn công nhanh luôn gây được sức ép nặng nề với đối thủ qua các tình huống bật nhả hay phối hợp khéo léo. 

Đó chính là sự khác biệt lớn nhất về đẳng cấp, bản lĩnh cùng sự lì lợm mà nhiều cầu thủ Việt Nam được trui rèn qua vòng chung kết U-23 châu Á rồi Asiad khi đối mặt với đối phương lợi thế về chiều cao lẫn sức mạnh.

Tóm lại, Việt Nam chiếm ưu thế trước trận bán kết lượt về không chỉ với chiến thắng cùng 2 bàn thắng trên sân đối phương mà còn chứng minh được sự kết dính nhịp nhàng giữa các tuyến - đó là điều mà Philippines không có do hạn chế về thời gian lắp ghép với nhau trước giờ AFF Cup 2018 khởi tranh. 

Tuy nhiên, cũng cần dè chừng một điều, ở thế không còn gì để mất, Philippines đã và đang tiềm ẩn nhiều điều bất ngờ khi hai đội gặp nhau vào 19h ngày 6-12 tới trên sân Mỹ Đình. Khi ấy, tuyển Việt Nam là đội hứng chịu nhiều áp lực hơn Philippines.

HLV Eriksson đánh giá Việt Nam là đội bóng tốt nhất giải

Tại cuộc họp báo sau trận thua tuyển Việt Nam, HLV Goran Eriksson cho biết Philippines đã đối đầu với đội bóng tốt nhất AFF Cup 2018.

Ông nói: "Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, Philippines đã đối đầu với đội bóng tốt nhất AFF Cup 2018. Chúng tôi đã chơi tốt nhất với khả năng của mình nhưng không thể giành chiến thắng. Tôi hơi thất vọng khi để thủng lưới bàn thứ hai. Lẽ ra khi chơi trên sân nhà, chúng tôi không nên để thủng lưới đến hai lần. Nhưng chúng tôi vẫn chưa bị loại, chắc chắn là như vậy".

Đánh giá về trận đấu, ông Eriksson nhìn nhận: "Chúng tôi đã để quá nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Việt Nam. Kết quả là chúng tôi phải nhận hai bàn thua. Khi tỉ số hòa 1-1, tôi nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ rằng không ai trong chúng ta muốn thua trận cả. Và cơ hội giành chiến thắng vẫn còn ở phía trước. Thật đáng tiếc là mọi việc lại không như mong muốn".

Về phần mình, HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo cảm ơn các học trò của mình vì trận thắng trên sân khách, và có lợi thế hai bàn trên sân đối thủ. HLV người Hàn Quốc nhìn nhận tuyển Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn ở trận bán kết lượt về. "Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Ở trận lượt về, chúng tôi sẽ cải thiện điều đó".

N.K. ghi

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Tôi nóng lòng đối đầu HLV Goran Eriksson'

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận diễn ra vào tối 1-12 tại sân Panaad (Bacolod), HLV Park Hang Seo cho biết ông rất nóng lòng đối đầu với HLV nổi tiếng Goran Eriksson trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra vào ngày 2-12.

Chuyên gia ĐOÀN MINH XƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên