30/10/2018 14:53 GMT+7

HLV Lopetegui trả giá vì phạm nhiều sai lầm

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - HLV Julen Lopetegui bị Real Madrid (R.M) sa thải chỉ sau 139 ngày tại vị vì hàng loạt sai lầm, trong đó có chuyện “đứng núi này trông núi nọ”, ảo tưởng về mình...

HLV Lopetegui trả giá vì phạm nhiều sai lầm - Ảnh 1.

HLV Lopetegui trả giá vì "đứng núi này trông núi nọ" - Ảnh: Reuters

Trong quyết định sa thải ông Lopetegui, ban lãnh đạo R.M thông báo lý do: "Kết quả đạt được ban đầu không tương xứng với tiềm năng mà đội bóng có". Cụ thể trong đội hình "kền kền trắng" hiện có đến 8 ứng viên cho danh hiệu "Quả bóng Vàng", nhưng thành tích của họ lại quá tệ khi xếp thứ 9 ở La Liga được 14 điểm, gần nhóm rớt hạng hơn so với đội đầu bảng Barca.

Tính đến lúc bị sa thải, ông Lopetegui chỉ mới cầm quân chưa đầy 5 tháng với tổng cộng 14 trận giành được 6 thắng, 2 hòa và thua 6 trận. Chiến lược gia 52 tuổi này được xếp vào nhóm 5 HLV dở nhất trong lịch sử R.M, đồng thời ông cũng là nhà cầm quân có thành tích khởi đầu tệ hại nhất cùng R.M ở La Liga gần 50 năm qua.

Tất cả điều này là hậu quả của việc HLV Lopetegui "đứng núi này trông núi nọ", khi ông đang dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha lại lén lút "ngoại tình" với R.M trước thềm World Cup 2018. Thật ra việc ông Lopetegui chọn R.M là điều hết sức bình thường vì "nước chảy xuống thấp, còn người thì phải hướng lên cao".

Được dẫn dắt R.M luôn là khát khao cho bất cứ HLV nào, vì đây là đội có tiềm lực rất mạnh về tài chính và con người, cùng bề dày lịch sử. Nên làm việc ở đây sẽ có rất nhiều cơ hội để gặt hái thành công hơn so với ở đội tuyển Tây Ban Nha. Có điều thời điểm mà ông Lopetegui thể hiện trong sự lựa chọn của mình lại không đúng.

Nói như vậy vì khi đang dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha ở một chiến dịch lớn như World Cup 2018, đáng lý ông Lopetegui nên toàn tâm toàn ý tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, còn những vấn đề khác nên để sau giải hãy tính.

Đằng này ông lại lén lút ký hợp đồng với R.M dù vẫn còn trong "biên chế" của đội tuyển Tây Ban Nha. Dẫn đến việc LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) tức giận vì bị phản bội nên đã sa thải ông trước khi giải khởi tranh một ngày, hậu quả là tuyển Tây Ban Nha sớm bị loại và ông Lopetegui bị người hâm mộ, lẫn báo chí xứ "bò tót" ghét.

Điều này giải thích tại sao khi chỉ mới có vài trận không thành công thì ông Lopetegui đã bị báo chí Tây Ban Nha "dập" tơi tả và các CĐV cũng đồng loạt lên tiếng kêu gọi phải sa thải ông. Dù con đường trước mắt còn rất dài và R.M hoàn toàn có thể gặt hái thành công vào cuối mùa. Từ đó có thể thấy, chính áp lực quá lớn từ dư luận đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định sa thải ông Lopetegui của ban lãnh đạo R.M.

Một lý do khác dẫn đến thất bại của HLV Lopetegui là do ông đã không nhìn nhận đúng về bản thân và tình hình của R.M. Bởi trước khi dẫn dắt R.M, ông Lopetegui không có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu đỉnh cao. Trước đó ông chỉ dẫn dắt các đội trẻ, rồi CLB Porto và thành công nhất là cùng đội tuyển Tây Ban Nha lập thành tích bất bại ở vòng loại World Cup 2018.

Nhưng nên nhớ ở vòng loại, Tây Ban Nha chỉ nằm ở bảng G cùng với những đội không quá mạnh và chỉ có  Ý là tên tuổi lớn nhưng lại đang sa sút. Chính vì vậy mà thành tích của Tây Ban Nha khi ấy vẫn chưa đánh giá đúng khả năng của Lopetegui nhưng mọi người vẫn cứ tung hô ông. 

Điều này cũng khiến HLV Lopetegui bị "ảo tưởng sức mạnh" dẫn đến quyết định lựa chọn một nhiệm vụ quá sức với ông là lèo lái con thuyền khổng lồ R.M, trong bối cảnh mà họ vừa bán đi ngôi sao rất quan trọng là Cristiano Ronaldo.

"Đứng núi này trông núi nọ", chưa hẳn là một điều xấu. Điều quan trọng là cần phải biết rõ bản thân và phải tìm hiểu xem "bên kia núi" có gì trước khi quyết định có qua bên đó hay không !

Real Madrid sa thải HLV Lopetegui Real Madrid sa thải HLV Lopetegui

TTO - Đêm 29-10, câu lạc bộ Real Madrid đã thông báo sa thải HLV Julen Lopetegui sau chuỗi trận không thành công từ đầu mùa.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên