18/06/2020 04:57 GMT+7

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn (Hải Phòng) đã để thua 0-1 trước Than Quảng Ninh ngay tại sân nhà Lạch Tray trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2020 diễn ra chiều 17-6.

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh 1.

Phút 85, Thành Đồng của Hải Phòng cho rằng tiền vệ trẻ Hai Long nằm sân ăn vạ nên đã chạy tới phàn nàn, xô đẩy cầu thủ của Than Quảng Ninh - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh 2.

Hành động của Thành Đồng mở màn cho màn xô xát, tranh cãi giữa cầu thủ hai đội. Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh) đối mặt với Thành Đồng còn Mạc Hồng Quân (ngoài cùng trái) đấu khẩu với Văn Hạnh (số 18). Hai cặp đôi này đều cần sự can ngăn của đồng đội - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh 3.

Hậu vệ Phạm Mạnh Hùng (số 3) sau khi can Hồng Quân không thành, anh lao vào tranh cãi. Chứng kiến đội nhà đang bị dẫn trước còn học trò không giữ được bình tĩnh dẫn tới lãng phí thời gian, HLV Phạm Anh Tuấn (áo cam) đã chạy vào sân can ngăn. Lời nói không khiến Mạnh Hùng hạ hoả, vị HLV này lấy tay vỗ vào đầu hậu vệ số 3 thay cho yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh 4.

Trận derby Đông Bắc Bộ diễn ra với thế trận cân bằng. Đội chủ nhà Hải Phòng sở hữu nhiều cơ hội hơn nhưng không tận dụng thành công - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh 5.

Hàng hậu vệ Hải Phòng cũng phong toả tốt cặp tiền đạo Jermie Lynch (trái) và Andre Fagan, hai cầu thủ sở hữu tốc độ và khả năng chớp thời cơ tốt, đồng thời là cựu binh của đội bóng đất cảng. Chứng kiến cặp đôi tiền đạo ngoại bị khoá chặt, HLV Phan Thanh Hùng đi đến quyết định táo bạo khi thay cả Lynch lẫn Fagan - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh 6.

Hai cầu thủ vào sân thay người là Hồ Hùng Cường (áo xanh) và Giang Trần Quách Tân ngay lập tức thổi luồng sinh khí mới lên hàng công đội bóng đất mỏ - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh 7.

Phút 72, Nghiêm Xuân Tú tạt bóng từ cánh phải tới chân Hùng Cường. Tiền đạo này khống chế không tốt, bị trung vệ Adriano Schmidt lao vào truy cản. Thế nhưng, cú phá bóng của Schmidt lại trở thành cú sút quá khó bay thẳng vào lưới đội nhà trong sự bất lực của thủ môn Văn Toản - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh 8.

Bàn phản lưới nhà của Schmidt giúp Than Quảng Ninh có chiến thắng tối thiểu 1-0. Cầu thủ đội khách ngay lập tức chạy tức góc sân ăn mừng bằng cách làm ký hiệu số 14, số áo của tiền vệ Hải Huy. Đây tiếp tục là sự tri ân của đồng đội tới tiền vệ sinh năm 1991 vừa gặp chấn thương nặng gãy chân và phải nghỉ thi đấu 3 tháng - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Hải Phòng chạy vào sân ngăn xô xát, vỗ đầu học trò yêu cầu giữ bình tĩnh - Ảnh 9.

Niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác. Thủ môn Văn Toản thất vọng ngồi sụp xuống sân. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Hải Phòng, bàn thua thứ 5 của Văn Toản trong vòng chưa đầy một tuần. Kết quả này khiến đội bóng đất cảng tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League 2020 - Ảnh: HỮU TẤN

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên