29/10/2020 22:29 GMT+7

HLV Hà Nội: Viettel chưa chắc vô địch!

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) cho biết dù cầm hòa Hà Nội 0-0 và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng V-League nhưng CLB Viettel chưa chắc vô địch. Hiện Hà Nội dù đứng thứ hai nhưng chỉ kém Viettel 2 điểm.

HLV Hà Nội: Viettel chưa chắc vô địch! - Ảnh 1.

Viettel cầm hòa Hà Nội và bảo vệ vị trí đầu bảng với 34 điểm - Ảnh: NAM KHÁNH

Tối 29-10, CLB Viettel đã cầm hòa Hà Nội 0-0 trên sân Hàng Đẫy. Với kết quả này, CLB Viettel được 35 điểm và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. CLB Sài Gòn đứng thứ hai với 34 điểm,  Hà Nội đứng thứ ba với 33 điểm. 

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) cho biết tỉ số hòa là điều đáng tiếc với Hà Nội. CLB Hà Nội có rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đã không có bàn thắng. Trong khi đó theo ông Nghiêm, CLB Viettel đã cố gắng chơi bóng chậm, cắt vụn trận đấu.

HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Hiện Viettel chỉ hơn chúng tôi 2 điểm và với số điểm này chưa nói lên điều gì khi giải đấu còn 2 vòng nữa. Viettel chưa chắc vô địch vì còn phải gặp Sài Gòn, Quảng Ninh nữa. 

Trường hợp Viettel và Hà Nội bằng điểm thì hiện chỉ số phụ của Hà Nội đang tốt nhất. Trong 2 trận đấu tới nếu chỉ một trận không có kết quả tốt thì sẽ thay đổi cục diện".

Liên quan đến cơ hội ra sân của Văn Hậu, ông Chu Đình Nghiêm cho biết Văn Hậu chưa phục hồi chấn thương hoàn toàn. Vì vậy Văn Hậu không thể ra sân trong đội hình xuất phát. Tùy tình hình trận đấu, anh có thể được tung vào sân nếu đội gặp khó khăn.

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng (Viettel) cho biết Viettel đặt mục tiêu không để cho Hà Nội giành chiến thắng trong trận đấu này và các cầu thủ của ông đã làm được. Mục tiêu của Viettel là có được kết quả tốt trong mùa giải này và ông cũng như các học trò đang nỗ lực.

Khi CLB Hà Nội hưng phấn, cầu thủ Viettel tìm cách để giảm hưng phấn của đối phương. Đồng thời lối chơi áp sát, không cho Quang Hải và các đồng đội có khoảng trống là lý do khiến Viettel có được 1 điểm.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng không bị 2 thẻ vàng

Trong hiệp 2 của trận đấu, trong tình huống va chạm giữa Bùi Tiến Dũng (Viettel) và Rimario (Hà Nội), trọng tài chính Nuyễn Ngọc Châu đã rút thẻ vàng.

Qua sóng truyền hình, người hâm mộ và cả bình luận viên những tưởng thẻ vàng dành cho Bùi Tiến Dũng và đây là thẻ vàng thứ 2 của anh trong trận đấu này.

Tuy nhiên sau khi trao đổi với trợ lý, trọng tài chính vẫn cho Tiến Dũng thi đấu và được hiểu rằng Tiến Dũng không phải nhận thẻ vàng thứ 2 khiến anh phải rời sân.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Trương Việt Hoàng cho biết theo ông, tình huống này Rimario bị thẻ vàng chứ không phải Tiến Dũng.

Còn HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông nghĩ đó là quyết định của trọng tài chính bởi tình huống này cả Tiến Dũng và Rimario đều có lỗi.

Hòa Viettel, CLB Hà Nội bị Sài Gòn vượt mặt trên bảng điểm Hòa Viettel, CLB Hà Nội bị Sài Gòn vượt mặt trên bảng điểm

TTO - Tối 29-10, Viettel đã cầm chân Hà Nội 0-0 ở vòng 5 Giai đoạn 2 V-League 2020. Với kết quả này, CLB Hà Nội tiếp tục kém đối thủ 2 điểm và thất thế trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu vô địch.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên