19/08/2022 20:48 GMT+7

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Trận cầu hay, đầy cảm xúc…’

ANH TIẾN
ANH TIẾN

TTO - Phát biểu sau chiến thắng 2-1 trên sân Pleiku tối 19-8, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Hôm nay rất cảm xúc, trận đấu bóng đẹp có nhiều bàn thắng. Cầu thủ Hải Phòng tuân thủ đấu pháp tốt, luôn chơi rất tập trung…”.

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Trận cầu hay, đầy cảm xúc…’ - Ảnh 1.

Nụ cười tự tin của HLV Chu Đình Nghiêm trước giờ bóng lăn - Ảnh: ANH TIẾN

Ông Nghiêm nói tiếp: "Hôm nay, đội chủ nhà không có lực lượng mạnh nhất khi vắng Hồng Duy, Công Phượng. Nhờ vậy, Hải Phòng không phải hứng chịu nhiều áp lực trong một trận cầu đong đầy cảm xúc.

Tôi đẩy Mpande lên đá tiền vệ với Moses để gây sức ép qua việc đối thủ chỉ đá ba trung vệ. Cả hai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí Mpande còn có bàn thắng quyết định cho trận thắng này.

Tôi dự tính rằng Hải Phòng muốn trụ hạng thì cần phải có ít nhất là 28 điểm. Đó là mục tiêu mà chúng tôi đang kiên trì đeo đuổi, và cần phải có thêm 3 trận thắng nữa để đạt được điều đó. Tôi tin vào năng lực của học trò khi đề ra mục tiêu như vậy với lãnh đạo CLB trước khi mùa bóng diễn ra…".

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Trận cầu hay, đầy cảm xúc…’ - Ảnh 2.

Tiền đạo Rimario (bìa phải - Hải Phòng) sút tung lưới CLB cũ khi trở lại với sân Pleiku vào chiều 19-8 - Ảnh: ANH TIẾN

* HLV Kiatisak: "Hải Phòng tận dụng tình huống tốt hơn chúng tôi…".

Sau lời chúc mừng chiến thắng 2-1 của đội khách Hải Phòng, HLV Kiatisak phát biểu rằng: "Họ đã chơi thứ bóng đá máu lửa và đang có phong độ tốt. Đó là một CLB mạnh thật sự cả trên sân nhà lẫn sân đối phương.

Khi chơi trên sân nhà, tôi luôn đề cao sự an toàn, do vậy yêu cầu hàng phòng ngự phải chơi chắc chắn. Từ đó, tôi đưa An Sae Hee vào đá trung vệ sau một số trận ngồi ngoài. Có thể vì ít được thi đấu nên anh ấy chưa có phong độ, thể lực tốt và mắc sai sót.

Tôi luôn tôn trọng và ít khi nói về trọng tài, không muốn đưa ra đánh giá về họ. Đánh giá về trọng tài phải là việc của ban tổ chức, của ban trọng tài. Tất nhiên, tôi luôn mong rằng trọng tài luôn phát triển, bởi vì bóng đá chỉ có thể phát triển khi tất cả cùng tiến bộ, chứ không thể đòi hỏi chỉ với đội bóng.

Công Phượng đang được chăm sóc, chữa trị tích cực. Hy vọng với thời gian nghỉ giữa hai giai đoạn, cậu ấy sẽ sớm bình phục để trở lại sân cỏ.

Chúng tôi thua liền hai trận, nhưng mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, đó là chặng đường rất dài. Chỉ tiêu của Hoàng Anh Gia Lai là có mặt trong top 3. Cơ hội vẫn còn đó với chúng tôi…".

Vòng 13 V-League 2022: Thầy trò Kiatisak tìm lại niềm vui Vòng 13 V-League 2022: Thầy trò Kiatisak tìm lại niềm vui

TTO - Trận thua 1-2 trên sân Hàng Đẫy vừa qua khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) kém đội đầu bảng Hà Nội đến 7 điểm. Để theo đuổi cuộc đua vô địch, HAGL phải lấy tối đa điểm số trong chặng đường còn lại.

ANH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên