18/12/2017 14:14 GMT+7

Hình sự đặc nhiệm ‘bắt hai tên cướp manh động

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Hai tên cướp giật phóng xe tốc độ cao, ép và đạp xe của hình sự đặc nhiệm khi bị truy đuổi. Sau gần 6km ‘đua nóng’ trên nhiều tuyến đường, hình sự đặc nhiệm đã khống chế được hai tên cướp manh động.


Hình sự đặc nhiệm ‘bắt hai tên cướp manh động - Ảnh 1.

Trần Văn Tấn - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 18-12, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam - Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Trần Văn Tấn (18 tuổi) và Nguyễn Trần Nhựt Nam (17 tuổi, cùng ngụ quận 4) cho Công an quận 7 tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam, khoảng 21h ngày 16-12, tổ tuần tra của đội phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 7 tìm "con mồi" cướp giật nên đeo bám theo sau.

Đến khoảng 21h50 ngày 16-12 tại giao lộ Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7), hai thanh niên phát hiện anh Trần Nam Đại (46 tuổi) dừng xe nghe điện thoại nên ra tay cướp giật. Lúc này thanh niên điều khiển xe áp sát cho người ngồi sau giật điện thoại của anh Đại tẩu thoát.

Ngay lập tức, tổ tuần tra tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi phát hiện có người truy đuổi, hai tên cướp rất manh động chống trả. Đặc biệt trong lúc xe đổ dốc cầu Kênh Tẻ (hướng về quận 4) với tốc độ kinh hoàng, hai tên cướp liên tục ép và đạp xe trinh sát hình sự đặc nhiệm, khiến xe các trinh sát bị va chạm vào dải phân cách trên cầu.

Sau gần 6km "đua nóng" với hai tên cướp trên nhiều tuyến đường, đến trước số 26 Tân Vĩnh (phường 6, quận 4) tổ tuần tra đã khống chế hai tên cướp, thu giữ tang vật, phương tiện liên quan và tiến hành bàn giao cho Công an quận 7 xử lý theo thẩm quyền.

Hình sự đặc nhiệm ‘bắt hai tên cướp manh động - Ảnh 2.

Nguyễn Trần Nhựt Nam - Ảnh: Công an cung cấp

Hình sự đặc nhiệm ‘bắt hai tên cướp manh động - Ảnh 3.

Tang vật liên quan - Ảnh: Công an cung cấp

Hình sự đặc nhiệm ‘bắt hai tên cướp manh động - Ảnh 4.

Phương tiện liên quan - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, cả hai khai tên Trần Văn Tấn và Nguyễn Trần Nhựt Nam. Trần Văn Tấn có một tiền án "trộm cắp tài sản", còn Nguyễn Trần Nhựt Nam bị nghiện nặng ma túy "đá". Cả hai chuyên hoạt động cướp giật tài sản người đi đường trên địa bàn quận 7 thời gian qua.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên