Ngoài ra, những bức ảnh còn cho thấy sự khéo léo của loài bọ “ma cà rồng” khi sử dụng những công cụ hút máu một cách điệu nghệ . Các nhà khoa học cho rằng những thủ thuật hút màu “khéo léo”, không cho con mồi biết là kết quả của quá trình tiến hóa thông minh.
Hành động hút máu của những loại bọ “ma cà rồng” còn là một chiến thuật tiến hóa, vì máu là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, phong phú, không bao giờ cạn kiệt, đặc biệt dễ tiêu hoá.
Phóng to |
Ruồi Glossina ăn máu vật chủ, đây là loài ruồi ký sinh hút máu tìm thấy vùng nhiệt đới châu Phi - Ảnh: Daily Mail |
Phóng to |
Rận cua, sống trên vùng mu hay lông mi con người (trái) và một con muỗi hổ châu Á mang virút West Nile và virút sốt Dengue (phải) - Ảnh: Daily Mail |
Phóng to |
Ve cừu căng đầy máu sống trên vật chủ là những động vật có vú - Ảnh: Daily Mail |
Phóng to |
Con bọ chét và trứng của nó được ép từ da ở bàn chân một số người bị nhiễm - Ảnh: Daily Mail |
Phóng to |
Bọ sát thủ, xuất hiện trên khắp thế giới, cắn rất đau , nước bọt của chúng có thể làm tan các mô - Ảnh: Daily Mail |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận