24/10/2014 19:51 GMT+7

Hiệu trưởng, kế toán bị đình chỉ công tác

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hiệu trưởng và kế toán Trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vừa bị đình chỉ công tác vì sai phạm thu, chi tài chính.

Thông tin trên được ông Phạm Thanh Hà - trưởng Phòng Nội vụ huyện miền núi Ngọc Lặc cho Tuổi Trẻ biết sáng 24-10.

Theo quyết định của UBND huyện Ngọc Lặc, ông Phạm Xuân Sinh - hiệu trưởng Trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc bị đình chỉ công tác từ ngày 24-10 đến hết ngày 7-11, để thực hiện kết luận thanh tra của huyện về những sai phạm tại trường. Ông Trịnh Hồng Xuân - kế toán nhà trường cũng bị đình chỉ công tác.

Công tác quản lý, điều hành nhà trường được giao cho ông Phạm Văn Cương- phó hiệu trưởng nhà trường.

Như TTO đã đưa tin (Sai phạm tiền tỉ tại Trường THCS Dân tộc nội trú Ngọc Lặc), theo kết luận của Thanh tra huyện Ngọc Lặc, trong những năm qua, nhà trường trừ tiền hỗ trợ của Nhà nước cho HS hàng tháng trái với quy định; thu tiền điện của các hộ dùng chung điện với nhà trường không đúng quy định…

UBND huyện đã yêu cầu nhà trường nộp số tiền chi học bổng hè và truy lĩnh học bổng hè của HS năm 2013 còn lại là: 129.872.000 đồng vào tài khoản tạm giữ để chờ xử lý; yêu cầu ông Phạm Xuân Sinh và ông Trịnh Hồng Xuân nộp lại số tiền học bổng của HS, chi ăn cho HS còn thừa trong ba năm (từ năm 2011 đến 2013) là: 942.248.870 đồng vào kho bạc huyện để chờ xử lý.

Riêng đối với ông Trịnh Hồng Xuân, chủ tịch UBND huyện yêu cầu nộp lại số tiền 691.576.261 đồng, gồm: tiền lắp đặt thiết bị giáo dục, tiền đưa HS đi tham quan, du lịch bằng nguồn ngân sách Nhà nước cấp năm 2011 và 2012; tiền lương, bảo hiểm xã hội chi trả thiếu cho các cán bộ, giáo viên nghỉ thai sản vào kho bạc huyện để chờ xử lý của cấp trên.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên