12/05/2015 09:38 GMT+7

Hiểm nguy nghề lặn sông

LÊ BÍCH
LÊ BÍCH

TT - Hàng chục năm qua, người dân thôn Phúc Mãn, xã Xuân Hương (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) làm nghề mò trai hến thường phải ngụp lặn hàng giờ trên dòng sông Thương đục ngầu mà không có bảo hộ lao động.

khg  chú thích

Đây là công việc vất vả, nhiều người đã mắc bệnh, không ít người chết đuối vì lặn sông. 

Trong ảnh là ông Nguyễn Xuân Khải (trái), năm nay bước sang tuổi 69 và đã có 50 năm trong nghề, giơ lên chú trai vừa mò được. 

LÊ BÍCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lặn sông Bắc Giang