08/04/2009 19:59 GMT+7

Hi Lạp: hủy bỏ thuế sân bay để kích cầu du lịch

ĐAN THY (Theo AFP)
ĐAN THY (Theo AFP)

TTO - Chính quyền Hi Lạp thông báo hủy bỏ nhiều loại thuế tại các sân bay trong vòng sáu tháng nhằm kích cầu ngành du lịch địa phương.

VKBMhmWN.jpgPhóng to
Du khách tại khu di tích Acropolis, Hi Lạp
TTO - Chính quyền Hi Lạp thông báo hủy bỏ nhiều loại thuế tại các sân bay trong vòng sáu tháng nhằm kích cầu ngành du lịch địa phương.

Theo Bộ trưởng Du lịch Evrypides Stylianides và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Kostas Markopoulos, các loại thuế hủy bỏ gồm thuế hạ cánh thuế neo đậu của máy bay tại các sân bay ở tỉnh và các đảo của Hi Lạp.

Với quyết định hủy bỏ thuế trên, các công ty du lịch có thể giảm giá cho khách hàng với mức giảm từ 10-12 euro/khách. Hai bộ Du lịch và Giao thông vận tải khẳng định biện pháp kích cầu du lịch trên trị giá 8 triệu euro, sẽ được thực thi từ tháng 4 đến tháng 9-2009 và không loại trừ trường hợp sẽ kéo dài hơn tùy theo kết quả đạt được.

Chương trình kích cầu này liên quan đến các chuyến bay quốc tế và quốc nội đến hơn 100 sân bay ở các tỉnh thành và các đảo du lịch, ngoại trừ sân bay quốc tế ở thủ đô Athens, Elfthérios Vénizelos do công ty Đức Hochtief quản lý.

Ngành du lịch cung cấp nguồn thu lớn thứ hai, sau vận chuyển hàng hải ở Hi Lạp, chiếm 18% thu nhập và tạo việc làm trực tiếp hay gián tiếp cho 850.000 người.

ĐAN THY (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên