Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022
Hết khóa học có được tiếp tục tạm hoãn nhập ngũ?
TT - Tôi 22 tuổi, đang là sinh viên Trường đại học Bách khoa. Theo quy định của trường, ngành học của tôi sẽ được đào tạo trong vòng 4,5 năm và thời gian tối đa để hoàn thành là 6,5 năm! Hiện nay do có một số môn học tôi bị nợ nên phải học lại để trả nợ! Tôi đang bước vào năm thứ năm. Vậy tôi có được gọi nghĩa vụ quân sự hay không? Theo luật, hết 25 tuổi tôi mới không được gọi nghĩa vụ quân sự đúng không?
T.Q.Vương
- Theo điểm b,c,d điều 1, mục II, thông tư 121/2007/TTLT-BQP-BGD-ĐT ngày 7-8-2007 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và đào tạo, hướng dẫn nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15-3-2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ thì: việc xin tạm hoãn nhập ngũ đối với các sinh viên đang được đào tạo phải thuộc hình thức giáo dục chính quy và chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên (thời hạn đào tạo trình độ đại học từ 4-6 năm tùy theo ngành nghề đào tạo).
Như vậy nếu ngành nghề đào tạo của bạn thuộc hình thức giáo dục chính quy và thời hạn đào tạo là 4,5 năm (6,5 năm chỉ là thời gian tối đa để hoàn thành khóa học) và bạn đã học hết thời hạn đó, thì bạn không được tạm hoãn nhập ngũ nữa (theo điểm d điều 2 mục II thông tư 121). Về độ tuổi gọi nhập ngũ, điều 12 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự (năm 2005) quy định rõ: “Công dân nam đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ 18 đến hết 25 tuổi”.
Luật sư Trịnh Thanh
Ba mẹ của tôi ly hôn đã gần 10 năm. Ba tôi nuôi em, còn tôi được mẹ nuôi. Trên thực tế mẹ nuôi cả hai chị em tôi, cho đến giờ mẹ tôi vẫn chưa có nhà riêng. Bây giờ ba tôi đã có vợ mới. Vậy khi tách sổ hộ khẩu, tôi và mẹ có phải tách ra khỏi sổ hộ khẩu không? Tôi hỏi dì, dì trả lời là phải làm theo giấy ly hôn. Điều này có đúng không?
(kylan...@)
- Theo khoản 1, điều 24; khoản 2, điều 25 Luật cư trú (LCT), sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.
Theo điểm đ, khoản 1 điều 22 và điều 27 LCT thì trong trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp, nếu đáp ứng đủ điều kiện, ba của bạn được tách sổ hộ khẩu, và được cấp một sổ hộ khẩu mới. Nếu mẹ bạn và bạn đã có tên trong sổ hộ khẩu và đang ở tại nơi đăng ký hộ khẩu thì trong sổ hộ khẩu cũ vẫn còn tên của bạn và mẹ bạn. Nếu mẹ của bạn đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới, trong trường hợp này cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho mẹ bạn ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ (xóa tên mẹ bạn trong sổ hộ khẩu cũ). Còn bản án, quyết định ly hôn của tòa án không điều chỉnh vấn đề tách hộ khẩu.
-
TTO - Từ 15h ngày 1-7, giá xăng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi giá dầu giảm sâu hơn, sau phiên điều hành giá của Bộ Công thương với các mặt hàng tiêu dùng xăng dầu phổ biến.
-
TTO - Đại diện Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội cho biết đã giao Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi nam diễn viên 37 tuổi Hồng Đăng công tác - báo cáo về những thông tin chưa chính thức rằng diễn viên này liên quan tới vụ việc đang điều tra tại Tây Ban Nha.
-
TTO - Ngày 1-7, tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ đang giữ vị trí chủ chốt ở các sở ngành và các địa phương.
-
TTO - Liên đoàn Bóng đá Pháp cho biết toàn bộ 12.000 vé xem trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Pháp - Việt Nam diễn ra vào rạng sáng 2-7 (giờ Việt Nam) đã được bán hết sạch.
-
TTO - Thí sinh Miss World Vietnam cắt tóc ủng hộ bệnh nhân ung thư vú; Cụm từ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh được tìm kiếm nhiều nhất trên Google; Chiều Xuân làm đội trưởng thập niên 70 thay Hồng Vân... là những tin được quan tâm ngày 1-7.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận