Hen phế quản hiện đã không còn là nỗi lo của riêng vùng lãnh thổ nào mà đã trở thành nỗi lo chung của toàn nhân loại.
Những con số đáng báo động
Hen phế quản là bệnh lý hô hấp thường gặp nhất ở mọi lứa tuổi, nhưng hiểu biết của người dân về việc điều trị và kiểm soát cơn hen vẫn còn nhiều hạn chế. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến số lượng người mắc hen không ngừng gia tăng. Dự kiến, đến năm 2025, số người mắc bệnh hen có thể lên tới 400 triệu người. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 4 triệu người bị bệnh hen, chiếm tới 5% dân số.
Điều đặc biệt đáng lo ngại là trẻ em là đối tượng dễ mắc hen phế quản nhất nên có tỷ lệ đông đảo nhất. Hiện nay tỷ lệ trẻ em bị hen phế quản tăng nhanh trên toàn cầu ở các nước phát triển và đang phát triển. Theo thông báo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, có khoảng từ 7-10% trẻ em đã mắc hen, cứ sau 20 năm hen phế quản ở trẻ em lại tăng lên 2-3 lần. Chính vì vậy, tỷ lệ tử vong và nhập viện tăng đáng kể ở các nước phát triển.
Một nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế cũng đã chỉ ra số trẻ em Việt Nam ở độ tuổi 12-13 có tỷ lệ mắc bệnh hen phế quản cao nhất Châu Á. Tỷ lệ cấp cứu do hen ước tính hàng năm ở trẻ dưới 5 tuổi là 137,1/10.000 trẻ - đây là tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở nhóm tuổi này. Bệnh hen kéo dài là nguyên nhân hàng đầu làm cho trẻ em nghỉ học và bỏ học, làm mất đi khoảng 10 triệu ngày học hàng năm của học sinh.
Tại sao bệnh nhân hen phế quản thường chủ quan với bệnh?
Hen phế quản là căn bệnh mãn tính khiến người bệnh lên cơn hen gây khó thở và có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Rất nhiều trường hợp hen phải nhập viện điều trị trong tình trạng khó thở nặng, cá biệt có trường hợp ngừng thở ngay trong quá trình khám bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân hen phế quản còn rất chủ quan với bệnh. Nhiều người tự ý điều trị hoặc điều trị không đúng cách. Có tới 60% bệnh nhân hen phế quản không được điều trị dự phòng. Đây cũng chính là lý do dẫn tới tỷ lệ tử vong do hen không hề giảm trong nhiều năm qua mà còn có xu hướng tăng lên.
Bệnh nhân hen phế quản chủ quan không điều trị còn do chi phí điều trị hen rất tốn kém. Chi phí trực tiếp cho hen chiếm 1% - 3% tổng chi phí y tế ở hầu hết các quốc gia. Giá thành điều trị hen ước tính hàng năm ở lứa tuổi dưới 18 khoảng 3,2 tỷ đô-la Mỹ. Một nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy: chi phí ước tính cho việc chăm sóc bệnh nhân hen là 108 triệu USD, trong đó 50-70% dành cho nhập viện và cấp cứu, 30% là thuốc điều trị; và 288.064 ngày công lao động của bệnh nhân hen bị mất.
Đánh giá về tính nghiêm trọng của bệnh hen, một chuyên gia y tế cho biết: "Bệnh hen gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho người bệnh, gia đình của họ và toàn xã hội. Tỷ lệ tử vong do bệnh hen còn cao mặc dù đã có thuốc đặc trị hiệu quả, chi phí cho người bệnh hen khá tốn kém, đặc biệt là chi phí cấp cứu".
![]() |
|
Bệnh nhân chọn mua thuốc Hen thảo dược tại hiệu thuốc |
Cần sự chung tay của cả cộng đồng
Với những nguy cơ mà bệnh hen phế quản có thể mang lại, phòng ngừa và kiểm soát hen phế quản đã trở thành mục tiêu của ngành y tế toàn cầu với nhiều hoạt động tích cực do Tổ chức Y tế thế giới và Hiệp hội Hen toàn cầu phát động với sự tham gia của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Từ năm 2012, Việt Nam cũng đã đưa dự án phòng chống bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vào chương trình mục tiêu quốc gia.
Các chuyên gia y tế cũng khẳng định: bệnh hen hoàn toàn có thể kiểm soát được và người đóng vai trò quan trọng nhất trong kiểm soát hen phế quản chính là người bệnh. Người bệnh cần tự nâng cao nhận thức về bệnh cũng như phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc điều trị dự phòng hen; lựa chọn thuốc điều trị dự phòng an toàn hiệu quả.
Hiện nay, thuốc hen thảo dược điều trị tận gốc hen phế quản là xu hướng đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng. Trong tương lai kỳ vọng sẽ đem lại sự thay đổi lớn cho cuộc chiến chống lại căn bệnh hen phế quản.
Xem thêm cách điều trị tận gốc hen phế quản tại website www.benhhen.vn
|
Thuốc hen P/H (Thuốc thảo dược 250ml). Phòng cơn hen tái phát Điều trị các thể hen phế quản
Thành phần:Ma hoàng... 20g; Tế tân... 6g; Bán hạ... 30g; Cam thảo... 20g; Ngũ vị tử... 20g; Can khương... 20g; Hạnh nhân... 20g; Bối mẫu... 20g; Trần bì... 20g; Tỳ bà diệp... 20g; Đường kính, tá dược vừa đủ… 250ml. Cách dùng và liều dùng (Xem hướng dẫn sử dụng)- Đợt điều trị từ 8 đến 10 tuần. - Bệnh nặng có thể dùng 2- 3 đợt. Điện thoại liên hệ: 0944 678 751 - 1900 545434Công ty Đông Dược Phúc Hưng96-98 Nguyễn Viết Xuân - Hà Đông - Hà Nội Website: www.dongduocphuchung.com.vn – www.benhhen.vnThuốc hen P/H là thuốc điều trị hen phế quản được Bộ Y tế cấp phép, không phải thực phẩm chức năng.GPQC: 1163/12/QLD-TT, ngày 18-10-2012. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận