28/06/2019 09:47 GMT+7

Hẹn - để nhớ Huỳnh Phúc Điền

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Hơn 20 nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu và rất nhiều người bạn nghệ sĩ khác đã tề tựu tối 27-6 để nhớ Huỳnh Phúc Điền, người lúc sinh thời luôn kết nối mọi người trong rất nhiều cuộc vui nghệ thuật.

Các ca sĩ Phương Thanh, Thu Phương, Cẩm Vân và Hồng Ngọc biểu diễn ca khúc Một mình (Thanh Tùng) - Video: GIA TIẾN

Dù 20h30 đêm diễn mới bắt đầu nhưng từ 18h30, đã có những khán giả, những người bạn đến điểm hẹn để hàn huyên, kể lại những kỷ niệm cũ với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, uống với di ảnh của anh một ly và nhìn ngắm lại những kỷ vật của anh: cái máy tình bàn, cái laptop, đôi giày, những bản vẽ sân khấu trong những chiếc CD, các DVD âm nhạc qua bàn tay đạo diễn của Huỳnh Phúc Điền...

Trước khi chương trình chính thức diễn ra, trong khán phòng gần 1.000 khán giả bỗng vang lên tiếng "dzô" vừa dứt khoác, vừa trìu mến kèm tiếng cười sau đó.

Thì ra đó là tiếng của những người anh rất thân của Huỳnh Phúc Điền: đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân (em Huỳnh Phúc Điền), đạo diễn Đinh Anh Dũng, đạo diễn Quang Dũng, nhạc sĩ Lê Quang, biên tập âm nhạc Thái Huân, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn... ở dưới bàn chỉ huy đêm diễn, cùng nhau thực hiện đêm Hẹn này để nhớ anh.

Mỹ Tâm hát bài Nhé anh (Nguyễn Hà) - ca khúc mà Huỳnh Phúc Điền đã làm MV cho Mỹ Tâm đoạt giải thưởng Bài hát tôi yêu - Video: GIA TIẾN

26-6 là ngày sinh của Huỳnh Phúc Điền, nhưng 30-6 là ngày mất của anh. Tháng sáu với những người bạn, người thân của Huỳnh Phúc Điền thật là một tháng đáng nhớ. Như Hồng Nhung đã mở màn với Một cõi đi về Này em có nhớ (Trịnh Công Sơn).

Với Hẹn, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân đã chọn lọc và đưa vào những tiết mục mà lúc sinh thời Huỳnh Phúc Điền cũng như các ca sĩ mà anh từng cộng tác tâm đắc tâm nhất. Và sân khấu vì vậy cũng mang đúng phong cách Huỳnh Phúc Điền: đẹp mắt, rực rỡ, đông vui với đủ chiêu trò sân khấu.

Hẹn - để nhớ Huỳnh Phúc Điền - Ảnh 3.

Sân khấu của chương trình được thiết kế rất đẹp mắt - Ảnh: GIA TIẾN

Có những giây phút lắng đọng khi mỗi nghệ sĩ trình diễn đều kể về những kỷ niệm với người đạo diễn tài hoa bạc mệnh nhưng tất cả chỉ ngừng ở đôi mắt ngấn lệ chứ không rơi lệ nữa vì "anh đã sống trọn vẹn với cuộc đời này".

Thậm chí hai nghệ sĩ từng khóc nức nở trong ngày Huỳnh Phúc Điền rời cõi tạm là Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng còn thi kể chuyện về Huỳnh Phúc Điền xem ai thương đạo diễn Huỳnh Phúc Điền hơn. Tất cả đều muốn người bạn mình "trên cao nhìn xuống" sẽ vui và yên lòng.

Hẹn - để nhớ Huỳnh Phúc Điền - Ảnh 4.

Diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Hồng Ngọc và diễn viên Trương Ngọc Ánh thi nhau kể về những kỷ niệm với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền - Ảnh: GIA TIẾN

Nhiều ca sĩ đã từ hải ngoại bay về để Hẹn cùng Huỳnh Phúc Điền. Nhưng vợ và hai con của anh cùng ca sĩ Elvis Phương đã lỗi hẹn vì máy bay delay, không về kịp.

Chị Hải Anh - vợ Huỳnh Phúc Điền - đã quay clip từ sân bay ở Nhật gửi lời cám ơn đến khán giả và những người bạn của chồng đã nhớ đến anh, đến di nguyện của anh và cùng anh làm tiếp những gì còn dang dở.

Riêng hai tiết mục của Elvis Phương vẫn trình diễn nhưng chỉ có nhóm minh họa múa trên nền giọng hát thu sẵn của Elvis Phương.

Hẹn - để nhớ Huỳnh Phúc Điền - Ảnh 5.

Thu Phương, Hồng Ngọc và Lam Trường là 3 ca sĩ từ hải ngoại về Việt Nam chỉ để tham gia chương trình này. Cả 3 kết hợp với ca sĩ Hoàng Bách trong ca khúc Dòng sông lơ đãng của nhạc sĩ Việt Anh - Ảnh: GIA TIẾN

Hẹn không chỉ là đêm nhạc để những người nhớ Huỳnh Phúc Điền đến với anh, cùng dạo chơi trên sân khấu và âm nhạc.

Hẹn còn là tâm nguyện của Huỳnh Phúc Điền trước khi mất, muốn dành nhiều sự hỗ trợ cho những người có cùng hoàn cảnh, những bệnh nhân ung thư.

Vậy nên toàn bộ doanh thu từ đêm Hẹn - 400 triệu đồng đã được gia đình và ban tổ chức công bố gửi tặng các bệnh nhân ung thư đang gặp khó khăn trong việc điều trị. Một phần trong số đó được trích tặng nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu cũng đang chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

Hẹn - để nhớ Huỳnh Phúc Điền - Ảnh 6.

Ca sĩ Đoan Trang biểu diễn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng - bài hát mà cô đã năn nỉ đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cho cô hát trong một chương trình cách đây 14 năm. Hôm nay cô mặc lại đúng bộ trang phục đã trình diễn ngày xưa theo gợi ý của đạo diễn chương trình này là Huỳnh Phúc Thanh Nhân - Ảnh: GIA TIẾN

Hẹn - để nhớ Huỳnh Phúc Điền - Ảnh 7.

2 ca sĩ Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng giành nhau xem ai là người được đạo diễn Huỳnh Phúc Điền thương hơn khiến cả khán phòng cười ồ - Ảnh: GIA TIẾN

10 năm nhớ Huỳnh Phúc Điền, nghệ sĩ làm đêm nhạc gây quỹ cho bệnh nhân ung thư 10 năm nhớ Huỳnh Phúc Điền, nghệ sĩ làm đêm nhạc gây quỹ cho bệnh nhân ung thư

TTO - 'Hẹn' là tên do nhạc sĩ Lê Quang đặt cho chương trình. 10 năm nhớ Huỳnh Phúc Điền như một ngày hẹn, một dịp ý nghĩa để anh em nghệ sĩ hẹn nhau về, hăng say nghệ thuật như những ngày xưa, và gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: huỳnh phúc điền