Theo bà Tiến, các lỗ hổng của thông tin y tế như số lượng tử vong tại bệnh viện do nhiều trường hợp sắp qua đời được cho xuất viện nên khó đánh giá kết quả điều trị về số ca tử vong. Cũng vì lý do này, khó đánh giá số tử vong do các bệnh không lây nhiễm, tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh. Theo báo cáo của Bộ Y tế, ước tính tỉ suất tử vong mẹ hiện là 69/100.000 ca; riêng năm 2012, tính đến thời điểm này ước tính có đến 600-700 tai biến sản khoa dẫn đến tử vong mẹ hoặc trẻ sơ sinh, hay tử vong cả mẹ lẫn con, nhưng thực tế báo cáo mới ghi nhận được 128 trường hợp.
Trong khuôn khổ dự án do Liên minh châu Âu tài trợ, Bộ Y tế cho biết đang cải cách hệ thống thông tin y tế theo hướng kết nối thành hệ thống chung, tránh “trăm hoa đua nở” như hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận