09/07/2005 08:21 GMT+7

Hệ số tín nhiệm quốc gia của VN tăng một bậc

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TT (Hà Nội) - Tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm Moodys (trụ sở chính tại New York) hôm 6-7 đã tuyên bố nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Chính phủ VN tăng một bậc so với mức đã duy trì trong suốt bảy năm qua (từ năm 1998 đến nay).

Theo Bộ Tài chính, trước khi đưa ra kết luận này, Moodys đã được mời tham gia diễn đàn đầu tư VN do Bộ Tài chính và Phòng Thương mại - công nghiệp VN (VCCI) cùng Ngân hàng Credit Suisse First Boston (CSFB) tổ chức tại khách sạn Waldorf, New York ngày 23-6 vừa qua trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Theo phân tích của các chuyên gia tư vấn tài chính, việc nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của VN sẽ khiến các nhà đầu tư tài chính nước ngoài quan tâm hơn đến việc VN phát hành trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài trong tương lai, cũng như sẽ tác động đến mức lãi suất của trái phiếu này khi phát hành.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên