
Bút bi Thiên Long trở thành sản phẩm gắn bó với nhiều thế hệ học sinh - Ảnh: T.L.
Trong thông cáo vừa phát đi, Kokuyo xác nhận hội đồng quản trị của họ đã phê duyệt hai giao dịch được đề xuất nhằm mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) và biến doanh nghiệp này thành công ty con của Kokuyo.
Giao dịch đầu tiên là đầu tư tiền để mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần của TLG và hiện do nhà sáng lập cùng các cộng sự của TLG sở hữu hoàn toàn.
Giao dịch thứ hai là một đợt chào mua công khai, theo đó các cổ đông của TLG sẽ được mời bán lại cổ phần phổ thông của họ. Kokuyo dự định thành lập một pháp nhân có mục đích đặc biệt để thực hiện các giao dịch này.
Đại diện Kokuyo cho biết sau khi hoàn tất các giao dịch, TLG và TLAT sẽ trở thành công ty con được chỉ định của Kokuyo, do vốn điều lệ của mỗi công ty lớn hơn 10% vốn điều lệ của tập đoàn.
"Việc hoàn tất các giao dịch này phụ thuộc vào sự chấp thuận cần thiết của các cơ quan chức năng Việt Nam", Kokuyo thông tin.
Giá mua cho các giao dịch này được tập đoàn Nhật Bản ước tính khoảng 27,6 tỉ yen, tương đương gần 4.700 tỉ đồng.
Ước tính với tỉ lệ 65,01% cổ phần mà Kokuyo dự kiến nắm giữ, con số này sẽ tương đương hơn 57 triệu cổ phiếu TLG. Như vậy giá mua ước tính mỗi cổ phiếu TLG vào khoảng 484 yen, tương đương 82.000-83.000 đồng.
Kết phiên giao dịch ngày 5-12, giá mỗi cổ phiếu TLG là 64.200 đồng. Tổng vốn hóa của doanh nghiệp này trên sàn ở mức gần 6.000 tỉ đồng.
Như vậy mức giá mà tập đoàn Nhật Bản chi ra để thâu tóm "vua bút bi" Thiên Long cao hơn khoảng 29% so với giá thị trường.
Theo bảng cân đối kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2025, Thiên Long có tổng tài sản 3.792 tỉ đồng tại thời điểm cuối tháng 9-2025, tăng 13% so với đầu năm. Nợ phải trả là 1.242 tỉ đồng, tăng 22%.
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đạt 2.550 tỉ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.047 tỉ đồng tại thời điểm cuối quý 3 năm nay.
Nhìn vào dải dữ liệu kết quả kinh doanh từ năm 2006 đến nay, có thể thấy Thiên Long duy trì tăng trưởng liên tục, ngoại trừ giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.
Đến năm 2022, doanh nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng và lập kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận vào năm 2024, với kết quả lần lượt là 3.772 tỉ đồng và 460 tỉ đồng.
Trước đó Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (TLG) đã có thông báo về thương vụ nêu trên. Theo đó, TLG xác nhận TLAT đang trong quá trình đàm phán, thống nhất và ký kết giao dịch bán toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn Kokuyo.
Thiên Long cho biết họ kỳ vọng "sự tham gia của đối tác quốc tế uy tín đến từ Nhật Bản là Kokuyo sẽ giúp TLG mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa của TLG".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận