15/11/2011 07:18 GMT+7

HCV đáng nhớ của Hà Thanh

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Hôm qua, đoàn thể thao VN đã giành thêm 9 HCV. Một trong những HCV đáng nhớ nhất là của VĐV thể dục dụng cụ 20 tuổi Phan Thị Hà Thanh.

* Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn với 26 HCV, 30 HCB và 35 HCĐ

TT - Hôm qua, đoàn thể thao VN đã giành thêm 9 HCV. Một trong những HCV đáng nhớ nhất là của VĐV thể dục dụng cụ 20 tuổi Phan Thị Hà Thanh.

Hà Thanh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để giành HCV nội dung toàn năng trong sự khâm phục của hàng ngàn khán giả ở nhà thi đấu thể dục thuộc khu liên hợp thể thao Jakabaring của TP Palembang. Từng động tác vô cùng nhanh nhẹn, uyển chuyển và chính xác của Hà Thanh như xoay nhiều vòng trên không, lộn người trên ngựa... đã nhận được những tràng pháo tay liên tục của khán giả Indonesia. Hà Thanh giành HCV xứng đáng với thành tích 53,217 điểm.

Cũng nội dung này, Đỗ Thị Ngân Thương đã giành HCB với 49,7 điểm. Đây là thành tích rất ấn tượng của Ngân Thương sau sự cố dính doping tại Olympic 2008. Đến với SEA Games 26, Ngân Thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương chân và phải cắn răng nhịn đau thi đấu.

Trong ngày thi đấu hôm qua, các võ sĩ vovinam VN đã giành được 3 HCV ở các nội dung quyền đòn chân tấn công (đồng đội), đối kháng hạng cân 55kg nam (Võ Nguyên Linh) và 50kg nữ (Trần Khánh Trang). Trong khi đó, võ sĩ Khổng Văn Khoa giành 1 HCV vật ở hạng cân 74kg nam.

Không thu hút nhiều sự chú ý nhưng VĐV đấu kiếm Trần Thị Len đã mang về HCV nội dung kiếm ba cạnh. Bắn súng có thêm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam của Hoàng Xuân Vinh.

Ở môn điền kinh, Trần Huệ Hoa và Trần Trường Giang lần lượt mang về HCV vào cuối ngày để cứu ngày thi đấu thất bại của điền kinh VN. Trần Huệ Hoa đã vô địch nội dung nhảy ba bước nữ với thành tích 13,76m, phá kỷ lục quốc gia (13,75m), còn Trường Giang đoạt HCV ném lao với thành tích 69,07m.

Trước đó, Vũ Thị Hương tiếp tục gây thất vọng khi chỉ về thứ 3 cự ly chạy 200m với thành tích 24,06 giây, kém người về đầu Tawongcharoen (Thái Lan) đến 0,41 giây. Lê Ngọc Phượng của VN đã đoạt HCB với thời gian 24,01 giây.

Sau ba ngày thi đấu, thể thao VN đứng thứ ba toàn đoàn với 26 HCV, 30 HCB và 35 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương ngày 14-11

Nước<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

vàng

bạc

đồng

tổng cộng

Indonesia

60

48

37

145

Thái Lan

35

27

35

97

Việt Nam

26

30

35

91

Singapore

19

17

31

67

Malaysia

12

14

22

48

Philippines

8

14

20

42

Lào

2

3

12

17

Campuchia

1

3

7

11

Myanmar

0

8

10

18

Brunei

0

1

3

4

Ðông Timor

0

0

1

1

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên