28/01/2004 18:28 GMT+7

Hãy sinh con dưới nước!

THY LÊ (Theo BBC News)
THY LÊ (Theo BBC News)

TTO - Đó là lời khuyên dành cho những người lần đầu sinh con. Những người mẹ sinh con lần đầu sẽ rất đau đớn, lo lắng. Và việc sinh con dưới nước sẽ giúp họ giải tỏa mọi lo lắng và sinh con một cách dễ dàng.

1I5ohFbv.jpgPhóng to
TTO - Đó là lời khuyên dành cho những người lần đầu sinh con. Những người mẹ sinh con lần đầu sẽ rất đau đớn, lo lắng. Và việc sinh con dưới nước sẽ giúp họ giải tỏa mọi lo lắng và sinh con một cách dễ dàng.

Nhóm nghiên cứu của ĐH Southampton, Mỹ làm một cuộc so sánh giữa những người sinh con dưới nước với những người sinh con theo cách truyền thống. Kết quả cho thấy các sản phụ sẽ có rất nhiều lợi ích trong việc sinh con dưới nước mà không cần người đỡ đẻ.

Những người sinh con dưới nước chỉ cần sử dụng bề bơi mà không cần dùng thuốc gây tê ngoài màng cứng. Khoảng một nửa trong số 49 phụ nữ sinh con dưới nước cần đến gây tê ngoài màng cứng, trong khi đó thì 2/3 trong 50 người sinh theo cách truyền thống cần gây tê ngoài màng cứng.

Một số chuyên gia vẫn còn lo lắng rằng việc sinh con dưới nước có thể làm tăng nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh.

Mary Newburn, Viện nghiên cứu về sinh sản ở Trust cho biết: "Những người mẹ sinh con lần đầu thường rất căng thẳng - một nhân tố ảnh hưởng đến hormone và gây cản trở cho quá trình sinh sản. Khi sinh con dưới nước người mẹ sẽ cảm thấy rất thoải mái và sinh khá dễ dàng".

"Một số chuyên gia vẫn còn lo lắng việc sinh con dưới nước khá nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh vì không phải ai cũng thích hợp với việc sinh con dưới nước. Chúng tôi hy vọng rằng kết quả nghiên cứu này sẽ hỗ trợ nhiều cho việc sinh sản", Mary nói thêm.

THY LÊ (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên