25/01/2008 08:51 GMT+7

Hãy lì xì bằng... tiền cũ

LA AN (Theo Reuters)
LA AN (Theo Reuters)

TT - Chính quyền Hong Kong đang kêu gọi người dân dùng tiền cũ lì xì thay vì tiền mới trong dịp Tết Mậu Tý sắp tới để góp phần bảo vệ môi trường. Cục Quản lý tiền tệ Hong Kong (HKMA) nói rằng những tờ tiền "tốt như mới" hoàn toàn thích hợp để dùng làm tiền lì xì.

oSZgCetF.jpgPhóng to
Lì xì cho trẻ em đem lại may mắn - Ảnh: Reuters

Lý lẽ thuyết phục của HKMA là "tiền giấy của Hong Kong được giữ gìn rất sạch sẽ. Những tờ tiền bẩn hoặc rách đều đã bị loại khỏi lưu thông, được các ngân hàng thu lại".

Người Trung Quốc thường thích lì xì bằng những tờ tiền mới cứng. Mỗi năm, 300-400 triệu tờ tiền cả mới lẫn cũ được phát hành tại Hong Kong để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán. Theo các nhà bảo vệ môi trường ở Hong Kong, hằng năm có đến 5.100 cây xanh bị "xử trảm" để làm ra tiền lì xì.

LA AN (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên