Hậu vệ Thái Lan lập kỷ lục phản lưới nhà đầy khó tin

Cầu thủ Pansa Hemviboon (tuyển Thái Lan) trở thành cầu thủ đầu tiên phản lưới nhà ở hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp.

Hậu vệ Thái Lan lập kỷ lục phản lưới nhà đầy khó tin - Ảnh 1.

Pansa Hemviboon ngồi thất thần sau khi trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 kết thúc - Ảnh: FAT

Trung vệ Pansa Hemviboon một lần nữa đã trở thành tâm điểm theo cách không mong muốn trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Singapore tối 18-8.

Phút 65, khi tỉ số đang là 1-1, hàng phòng ngự Thái Lan thi đấu không dứt khoát, tạo điều kiện cho Ryhan Stewart của Singapore đưa bóng căng và thấp vào khu vực cấm địa, trước khi bóng chạm chân Pansa đổi hướng bay vào lưới nhà.

Bàn phản lưới giúp Singapore vượt lên dẫn 2-1, đồng thời rút ngắn tổng tỉ số sau hai lượt trận xuống còn 3-4. Đội khách tiếp tục gây sức ép trong thời gian còn lại nhưng không thể ghi thêm bàn thắng để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Thái Lan vì thế vẫn giành quyền vào chung kết nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Trong khi đó, Singapore có thể rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu khi đánh bại “voi chiến” lần đầu tiên kể từ năm 2012.

Với Pansa, đây là lần thứ hai liên tiếp anh phản lưới tại giải vô địch Đông Nam Á. Trước đó, trung vệ 36 tuổi từng “đốt đền” trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa Thái Lan và Việt Nam, cũng trên sân Rajamangala.

Ở trận đấu đó, cú dứt điểm của Phạm Tuấn Hải chạm chân Pansa rồi đi vào lưới, giúp tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2. Nguyễn Hai Long sau đó ghi bàn vào lưới trống trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 3-2. Tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 5-3 và lần thứ ba vô địch Đông Nam Á.

Pansa là cầu thủ đầu tiên phản lưới nhà ở hai kỳ liên tiếp trong lịch sử của giải đấu. Trùng hợp hơn, cả hai lần đều diễn ra tại Rajamangala và trong những trận đấu loại trực tiếp.

Pha bóng của Pansa cũng nâng tổng số bàn phản lưới tại ASEAN Cup 2026 lên con số 6, tiếp tục kéo dài kỷ lục của giải đấu.

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24-7 đến 26-8 với 10 đội tham dự chia làm 2 bảng.

Đội tuyển Việt Nam ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Ở bảng B, đương kim á quân Thái Lan cạnh tranh với Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Tại ASEAN Cup 2026, sân vận động Mỹ Đình là nơi đăng cai các trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam.

Vòng bán kết ASEAN Cup 2026 mở màn bằng trận Singapore gặp Thái Lan trên sân nhà Yishun vào ngày 15-8. Một ngày sau (16-8), Việt Nam đến làm khách trên sân Kuala Lumpur (Malaysia).

Thái Lan chạm trán Singapore ở bán kết lượt về ngày 18-8 trên sân Rajamangala tại Bangkok. Ngày 19-8, Việt Nam sẽ đá bán kết lượt về với Malaysia tại Mỹ Đình (Hà Nội), lúc 20h.

Hiện tại tuyển Thái Lan đã có được tấm vé chơi trận chung kết khi vượt qua Singapore với tổng tỉ số 4-3 và họ sẽ đợi đối thủ của mình sau trận bán kết giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

Là đương kim vô địch, đoàn quân HLV Kim Sang Sik được giao chỉ tiêu vào chung kết và bảo vệ ngôi vương ở giải năm nay.

Hậu vệ Thái Lan lập kỷ lục phản lưới nhà đầy khó tin - Ảnh 3.Vừa thua Singapore, đội trưởng Thái Lan vẫn tự tin vô địch ASEAN Cup 2026

Đội trưởng tuyển Thái Lan Sarach Yooyen khẳng định mục tiêu của đội là ngôi vương ASEAN Cup 2026.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: ASEAN Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất