Hầu hết cổ phiếu giảm sàn

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Trong phiên giao dịch đầu tuần (21-2), giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giảm sâu, chỉ số VN-Index mất mốc quan trọng 500 điểm, tương tự, chỉ số HNX-Index tại sàn Hà Nội cũng còn 96,58 điểm.

xP3JCF0E.jpgPhóng to
Thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng mạnh từ giá vàng, lãi suất... - Ảnh minh họa

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 20,24 điểm (tương đương giảm 4,02%), xuống mức 483,68 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 50,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt hơn 1.000 tỉ đồng. Toàn sàn chỉ có 7 mã tăng, 21 mã đứng giá và có đến 257 mã giảm trong đó có tới gần 200 mã giảm sàn.

Các mã tăng giá hiếm hoi trong phiên đầu là những mã có thị giá thấp như TDC, CMX, PDR, HTL, LIX, TDW, CTI; trong đó, cổ phiếu TDC tăng mạnh nhất thị trường, đạt mức 4,58%, đạt giá 13.700 đồng/cổ phiếu. Trong phiên này, động thái chủ yếu của nhà đầu tư nước ngoài là tăng cường bán ra số cổ phiếu đang nắm giữ. Theo thống kê, tại sàn TP.HCM, họ bán ra 3,1 triệu cổ phiếu trong khi đó mua vào 2,7 triệu cổ phiếu.

Còn tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm tiếp 5,73 điểm (tương đương giảm 5,60%), xuống mức 96,58 điểm. Tổng khối lượng giao dịch tại sàn này đạt hơn 36 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 590 tỉ đồng (tăng 28,94% về khối lượng và tăng 26,23% về giá trị so với phiên liền trước). Sàn Hà Nội chỉ có 17 mã tăng trong khi có 298 mã giảm trong đó có tới 211 mã giảm sàn.

Theo các công ty chứng khoán, hiện nay nhà đầu tư ngắn hạn đứng ngoài thị trường quan sát là chủ yếu.

Trong báo cáo phân tích thị trường, công ty chứng khoán VIS (TP.HCM) cho rằng, xu hướng leo thang của giá vàng thế giới đã kéo theo sự tăng giá của vàng trong nước. Một nghịch lý vĩ mô khác

Thống kê tại sàn TP.HCM, khối ngoại chỉ mua ròng 8,47 tỷ đồng trong tuần, giảm 91% so với giá trị mua ròng của một tuần trước đó. Nếu tính lũy kế 28 phiên giao dịch đầu năm 2011, tổng giá trị mua ròng của khối ngoại đạt 1,529 tỷ đồng, giảm 42,5% so với 28 phiên giao dịch cuối năm 2010. (Nguồn: VIS)

là trong khi lạm phát đang có nguy cơ tăng cao thì lãi suất lại ở mức cao.

Để kiểm soát lạm phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20% chứ không phải là 23% hay 25% nữa.

Với tình trạng lạm phát và lãi suất đồng thời cao hơn hiện nay, nếu 2 yếu tố này không được giải quyết kịp thời thì sẽ tác động rất mạnh đến chi phí đầu vào của mọi thành phần kinh tế.

Những yếu tố trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và chi phối mạnh đến hành vi giao dịch của nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Dòng tiền vào thị trường liên tục ở mức thấp bất chấp nhiều cổ phiếu có tin hỗ trợ khá tốt từ kết quả kinh doanh năm 2010. Trước khi có thông tin điều chỉnh tỷ giá, không ít người đã kỳ vọng vào dòng vốn ngoại sẽ tăng lên mạnh sau khi điều chỉnh tỷ giá. Tuy nhiên, thực tế đã hoàn toàn ngược lại, lượng và giá trị mua ròng của khối nhà đầu tư nước ngoài liên tục đi xuống kể từ sau khi ngân hàng nhà nước quyết định điều chỉnh tỷ giá.

Qua đó cho thấy khối ngoại đang có xu hướng giảm mạnh lượng tiền vào thị trường trong 2 tháng đầu năm 2011. Bên cạnh dòng tiền đầu tư gián tiếp có xu hướng co hẹp lại, dòng tiền từ đầu tư trực tiếp cũng không có gì cải thiện hơn.

Theo Cục Đầu Tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký (cấp mới và tăng thêm) trong tháng 1/2011 là 188 triệu USD, chỉ bằng 15,7% so với tổng vốn đăng ký của năm 2010. Như vậy, trong bối cảnh thâm hụt thương mại lớn, dự trữ ngoại hối thấp, mà lượng ngoại tệ (USD) vào lại giảm xuống đã khiến cho tình hình ngày càng khó khăn hơn.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất