Qua bốn đợt giám sát, thu mẫu và phân tích mẫu nước mặt và nước ô nhiễm tập trung tại 31 điểm trên các kênh, sông chính trên địa bàn tỉnh cho thấy: chất lượng nước mặt có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ và vi sinh (các chỉ tiêu BOD, COD và Coliforms vượt mức giới hạn cho phép về chất lượng nước mặt phục cho sinh hoạt). Nguyên nhân do ảnh hưởng từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng...
Kết quả giám sát cũng cho thấy việc thu gom và phân loại chất thải rắn còn chưa triệt để. Đến nay tỉnh vẫn chưa có nhà máy xử lý rác thải; với các bãi rác lộ thiên, mức độ xử lý còn thô sơ nên không tránh khỏi tình trạng ô nhiễm không khí và nguồn nuớc quanh khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận