20/04/2007 15:04 GMT+7

Hát bội Vĩnh Long tham dự lễ hội nghệ thuật truyền thống tại Mỹ

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Năm nghệ nhân của đoàn hát bội Đồng Thinh, tỉnh Vĩnh Long sẽ tham dự Lễ hội Smithsonian 2007, lễ hội giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống của các nước trong khu vực sông Mê Kông, tổ chức vào tháng 6 năm nay tại Mỹ.

fTNVd2sH.jpgPhóng to

Một cảnh đi ngựa trong hát bội -Ảnh: VietNamNet

Năm nghệ nhân của đoàn hát bội Đồng Thinh, tỉnh Vĩnh Long sẽ tham dự Lễ hội Smithsonian 2007, lễ hội giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống của các nước trong khu vực sông Mê Kông, tổ chức vào tháng 6 năm nay tại Mỹ.

Lễ hội Smithsonian được tổ chức hàng năm và Việt Nam lần đầu tiên tham dự lễ hội này.

Tham dự lễ hội với chủ đề Mê Kông - dòng sông kết nối các nền văn hoá, năm nghệ nhân Việt Nam, gồm 3 diễn viên và 2 nhạc công, sẽ biểu diễn trích đoạn vở tuồng Tiết Giao đoạt ngọc - một vở tuồng dựa vào tích xưa, với nội dung đề cao tinh thần tiết nghĩa, yêu nước.

Đoàn Đồng Thinh là đoàn hát bội duy nhất còn hoạt động tại Vĩnh Long và đã có bề dày truyền thống khoảng 100 năm nay. Đoàn hiện đang hoạt động theo phương châm xã hội hoá, các diễn viên sống rải rác ở các huyện, thị đều không có lương và phải xoay xở một nghề khác kiếm sống. Hiện nay, bình quân mỗi năm đoàn diễn khoảng 150 suất, chủ yếu ở vĩnh Long và một số tỉnh lân cận.

Theo ông Vũ Linh Tâm, Hội Văn hoá nghệ thuật Vĩnh Long, việc đoàn hát bội tham gia lễ hội tại Mỹ sẽ có tác động tích cực tới việc bảo tồn, phát triển loại hình hát bội - một loại hình văn nghệ truyền thống đang bị mai một - ở Vĩnh Long nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên