27/11/2013 17:12 GMT+7

Hào hứng với dự án "Quyển sách thay đổi cuộc đời"

KIỀU LINH
KIỀU LINH

TTO - Chiều 27-11, hàng trăm học sinh và thầy cô Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) dự lễ ra mắt dự án “Quyển sách thay đổi cuộc đời” tại Hà Nội. Đây là dự án truyền thông do báo Tuổi Trẻ, Nhà xuất bản Trẻ, nhà sách Fahasa phối hợp với Công ty TNHH điện tử Sam Sung Vina tổ chức.

Quyển sách thay đổi cuộc đời

EutHGlH9.jpgPhóng to
Tiết học lịch sử của cô trò Trường THPT Chu Văn An tại thư viện thông minh - Ảnh: Kiều Linh
UDhzEbSK.jpgPhóng to
Thư viện sách với nhiều tài liệu bổ ích, giúp học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu - Ảnh: Kiều Linh
kJKGJVd0.jpgPhóng to
Một góc sáng tạo… - Ảnh: Kiều Linh

“Quyển sách thay đổi cuộc đời” gồm hai phần: phần cứng tiếp tục mở rộng hệ thống thư viện thông minh Sam Sung; phần mềm xây dựng cộng đồng yêu sách lớn mạnh gồm những hạt nhân tiên phong góp phần cổ vũ tinh thần yêu sách và vực dậy thói quen đọc sách trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động ý nghĩa như: cuộc thi thiết kế “Quyển sách thay đổi cuộc đời” - cuộc thi sáng tác video clip, các buổi tọa đàm xoay quanh vấn đề đọc sách của giới trẻ diễn ra tại TP.HCM và Huế, cuộc thi viết về quyển sách hay dành cho các em học sinh… dự án sẽ giúp tăng nguồn cảm hứng đọc sách trong giới trẻ.

Trong lễ ra mắt, Công ty TNHH điện tử Sam Sung Vina trao tặng Thư viện thông minh cho Trường THPT Chu Văn An. Thư viện thông minh được đầu tư với trang thiết bị hiện đại, phù hợp nhu cầu học tập của học sinh, trở thành một khu phức hợp cung cấp đa dạng các tài liệu và những giải pháp học, đọc, nghiên cứu chủ động, thông minh, sáng tạo nhất.

Dịp này, Sam Sung cũng chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và đào tạo khẳng định tiếp tục mang công nghệ thông minh của mình để hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp trồng người của đất nước.

Ông Kim Cheol Gi - tổng giám đốc Công ty TNHH điện tử Sam Sung Vina - cho biết: “Thư viện thông minh và Quyển sách thay đổi cuộc đời” sẽ giúp các bạn trẻ, đặc biệt các em học sinh Việt Nam từ vùng nông thôn đến thành thị có cơ hội tiếp cận nguồn tri thức mới từ sách, hiểu rõ hơn giá trị quý báu mà sách mang lại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của đất nước”.

KIỀU LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên