29/04/2017 15:04 GMT+7

Hành trình đến 'ghế' giám khảo Cannes của Phạm Băng Băng

THỤC NGHI
THỤC NGHI

TTO - Phạm Băng Băng vinh dự được mời làm thành viên ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Cannes 2017 khi đang ở tuổi 35. Có thể nói đây là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm trong nghiệp điện ảnh của cô.

Phạm Băng Băng là một trong 9 thành viên ban giám khảo LHP Cannes lần thứ 70 - Ảnh: Mtime
Phạm Băng Băng là một trong 9 thành viên ban giám khảo LHP Cannes lần thứ 70 - Ảnh: Mtime

Từ một A hoàn trong Hoàn Châu công chúa, sau đó từng bước tiến lên vị trí đỉnh cao trong làng giải trí. Hành trình “lột xác” của Phạm Băng Băng trong 20 năm qua đã diễn biến như thế nào?

Phạm Băng Băng vén màn nghệ thuật từ năm 15 tuổi, được khán giả yêu thích với vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu công chúa (1997).

Sau đó, cô đã đóng rất nhiều phim truyền hình: Hoàn Châu công chúa II, Tuổi trẻ hành động, Mã Vĩnh Trinh, Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên II, Danh bộ chấn Quan Đông, Công chúa A Na, Thiên nhất sinh thủy, Thẩm Vạn Tam, Bát đại hào hiệp…

Ở đây, việc kể ra những tên phim không nhằm mục đích kiểm kê xem Phạm Băng Băng đã đóng được bao nhiêu bộ phim, mà để nhấn mạnh sự trưởng thành của cô qua từng vai diễn.

Tuy nhiên, khán giả truyền hình lại không nhìn thấy điều đó, bởi trên màn ảnh nhỏ, sắc đẹp của Phạm Băng Băng đã che lấp đi những nỗ lực của cô, nhiều người vẫn cho rằng, cô nổi tiếng nhờ có gương mặt của “nàng Bạch Tuyết”, chứ không phải diễn giỏi.

Để khẳng định bản thân là diễn viên có thực lực, Phạm Băng Băng đã tìm hướng đi mới trong lĩnh vực điện ảnh, với hy vọng những đánh giá khách quan của các nhà phê bình điện ảnh có thể thay đổi cái nhìn định kiến của khán giả về mình.

Năm 2003, Phạm Băng Băng được đạo diễn Phùng Tiểu Cương mời đóng cặp với diễn viên gạo cội Cát Ưu trong phim Điện thoại di động. Nhờ vai Võ Nguyệt trong phim này, cô đã đoạt giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp: Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Bách Hoa lần thứ 27 (2004).

Với thành công ban đầu này, Phạm Băng Băng đã được đạo diễn Hong Kong Lưu Trấn Vỹ mời đóng phim Tình điên Đại Thánh, tiếp đến là phim Binh pháp Mặc công của đạo diễn Trương Chi Lượng.

Năm 2006, Phạm Băng Băng đẩy mạnh phát triển trên lĩnh vực điện ảnh với 3 bộ phim: Trong lòng có ma, Quả táo Phá quân (Hong Kong), đóng chung với Cổ Thiên Lạc, Chân Tử Đan, Lữ Lương Vỹ…

Với vai diễn trong phim Trong lòng có ma, Phạm Băng Băng đã “rinh” về giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan lần thứ 44 (2007)

Năm 2007, Phạm Băng Băng thành lập công ty chế tác, lần đầu tiên cô đứng tên nhà sản xuất là bộ phim Yên chi tuyết, tiếp theo là Kim Đại Ban. Cùng năm, cô thành lập Học viện diễn xuất Hoài Nhu Bắc Kinh.

Năm 2010, lần đầu tiên Phạm Băng Băng tham dự Liên hoan phim Cannes, cô đã xuất hiện trên thảm đỏ với 8 bộ trang phục lộng lẫy, trong đó ấn tượng nhất là bộ đầm dạ hội cách điệu từ long bào, mang đậm văn hóa Trung Hoa, đã thu hút ống kính của đông đảo giới truyền thông nước ngoài, được bình chọn là "sao nữ ăn mặc đẹp nhất” tại tuần lễ Liên hoan phim Cannes.

Tháng 10-2010, Phạm Băng Băng đăng quang Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 23 với bộ phim Núi Quan Âm của nữ đạo diễn Lý Ngọc.

Năm 2012, Phạm Băng Băng đứng đầu bảng xếp hạng “những người nổi tiếng Trung Quốc” do tạp chí Forbes bình chọn. Cùng năm, cô được Louis Vuitton mời làm đại sứ thương hiệu tại Trung Quốc.

Cuối năm 2013, Phạm Băng Băng khởi quay bộ phim truyền hình bom tấn Võ Mỵ Nương truyền kỳ do cô đóng vai chính Võ Tắc Thiên kiêm nhà sản xuất, với kinh phí đầu tư gần 300 triệu CNY.

Năm 2014, Phạm Băng Băng tấn công màn ảnh Hollywood với bộ phim hành động X-Men: Days of Future Past, đóng vai người đột biến Blink. Tuy vai diễn của cô không tạo được ấn tượng cho khán giả, nhưng đây được xem là bước đệm của Phạm Băng Băng trên con đường chinh phục màn bạc quốc tế.

Cuối năm 2014, Võ Mỵ Nương truyền kỳ chính thức lên sóng, bộ phim đã tạo tiếng vang lớn bởi tạo hình nhân vật hoa lệ, bối cảnh hoàng tráng, được các công ty phát hành phim tranh nhau mua bản quyền phát sóng, trong đó có TVB của Hong Kong, AC của Đài Loan… trở thành bộ phim truyền hình Trung Quốc đạt doanh thu cao nhất trong những năm gần đây.

Tháng 9 năm 2016, tại Festival International de Cine de San Sebastián (Tây Ban Nha) lần thứ 64, Phạm Băng Băng đã nhờ bộ phim Tôi không phải Phan Kim Liên đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc.

Thật ra, Phạm Băng Băng không hề diễn vai Phan Kim Liên, chỉ là “dựa hơi” danh tiếng của nhân vật này, Phạm Băng Băng hóa trang xấu xí đóng vai Lý Tuyết Liên trong phim Tôi không phải Phan Kim Liên, còn thành công hơn những vai diễn có sắc đẹp “khuynh nước nước thành” của cô trước đây.

Tháng 3 năm nay, Phạm Băng Băng một lần nữa nhờ vai cô gái nhà quê xấu xí trong phim Tôi không phải là Phan Kim Liên, đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 11 (11th Asian Film Awards).

Nói về quá trình vươn lên đỉnh cao sự nghiệp của mình, Phạm Băng Băng chia sẻ: “Mỗi diễn viên đều cần có một quá trình trưởng thành, cũng như tôi bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi, tích lũy kinh nghiệm từng chút một, gặp rất nhiều chuyện tốt và chuyện xấu, sau đó tổng kết, suy ngẫm và tiến hành cải cách, mới có được Phạm Băng Băng ngày hôm nay”.

Phạm Băng Băng với vai người đột biến Blink trong bộ phim hành động X-Men: Days of Future Past của Hollywood - Ảnh: Sina
Phạm Băng Băng với vai người đột biến Blink trong bộ phim hành động X-Men: Days of Future Past của Hollywood - Ảnh: Sina
Phạm Băng Băng đầu tư gần 300 triệu CNY thực hiện bộ phim truyền hình bom tấn Võ Mỵ Nương truyền kỳ, do cô đóng vai chính Võ Tắc Thiên - Ảnh: Sina
Phạm Băng Băng đầu tư gần 300 triệu CNY thực hiện bộ phim truyền hình bom tấn Võ Mỵ Nương truyền kỳ, do cô đóng vai chính Võ Tắc Thiên - Ảnh: Sina
Phạm Băng Băng xuất hiện với tạo hình xấu xí trong phim Tôi không phải là Phan Kim Liên - Ảnh: Epochtimes
Phạm Băng Băng xuất hiện với tạo hình xấu xí trong phim Tôi không phải là Phan Kim Liên - Ảnh: Epochtimes
Phạm Băng Băng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Tây Ban Nha) lần thứ 64 - Ảnh: Epochtimes
Phạm Băng Băng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Tây Ban Nha) lần thứ 64 - Ảnh: Epochtimes
Phạm Băng Băng đăng quang Ảnh hậu tại LHP điện ảnh châu Á lần thứ 11 (11th Asian Film Awards) - Ảnh Sina
Phạm Băng Băng đăng quang Ảnh hậu tại LHP điện ảnh châu Á lần thứ 11 (11th Asian Film Awards) - Ảnh Sina
Năm 2010, lần đầu tiên Phạm Băng Băng tham dự LHP Cannes, tạo ấn tượng với bộ đầm dạ hội cách điệu từ long bào, đã thu hút ống kính của đông đảo báo giới nước ngoài - Ảnh: Sina
Năm 2010, lần đầu tiên Phạm Băng Băng tham dự LHP Cannes, tạo ấn tượng với bộ đầm dạ hội cách điệu từ long bào, đã thu hút ống kính của đông đảo báo giới nước ngoài - Ảnh: Sina
Phạm Băng Băng từng là diễn viên nữ có cát-sê cao nhất thế giới.
Phạm Băng Băng từng là diễn viên nữ có cát-sê cao nhất thế giới.
Vẻ đẹp của Phạm Băng Băng trên website của Cannes 2017
Vẻ đẹp của Phạm Băng Băng trên website của Cannes 2017

 

 

THỤC NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên