21/10/2006 02:01 GMT+7

Hành trình của con kiến

N.LƯU
N.LƯU

TT - Lâu lắm rồi mới có một tập thơ được dư luận ưu ái quá mức: chỉ trong một tháng sau ngày phát hành đã có khoảng 20 tờ báo, tạp chí trên cả nước luận bàn về trường ca Hành trình của con kiến (NXB Trẻ)...

YEkiBmZI.jpgPhóng to

Ảnh: L.Minh

TT - Lâu lắm rồi mới có một tập thơ được dư luận ưu ái quá mức: chỉ trong một tháng sau ngày phát hành đã có khoảng 20 tờ báo, tạp chí trên cả nước luận bàn về trường ca Hành trình của con kiến (NXB Trẻ)...

Báo chí luận sôi nổi khiến người yêu văn chương càng chú ý và hẳn sách thơ này bán được nhiều hơn? Cha đẻ tập thơ - nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc (ảnh) tỉnh bơ: "Không để ý chuyện bán sách vì đã có phát hành lo".

Tìm hiểu thêm mới biết anh chỉ lo đọc báo để xem đồng nghiệp khen chê "đứa con" của mình như thế nào. Cuối cùng anh tự bình chọn: "Bài viết của nhà văn Nguyễn Thụy Kha là bài viết mà Quốc thích nhất".

N.LƯU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên