Phóng to |
| Lịch sự là điều ai cũng có thể đạt đến, một em bé hai, ba tuổi cũng có thể tỏ ra rất lịch sự nếu được giáo dục kỹ |
- Cho nên có thể nói, lịch sự là một biểu hiện không thể thiếu của một con người văn minh. Một cô gái dù mỹ miều đến đâu cũng không thể tạo ra mỹ cảm, để lại ấn tượng đẹp với người chung quanh nếu không biết thế nào là lịch sự.
- Lịch sự là điều ai cũng có thể đạt đến, một em bé hai, ba tuổi cũng có thể tỏ ra rất lịch sự nếu được giáo dục kỹ.
- Phép lịch sự luôn biểu hiện trong giọng nói ôn tồn, lời nói đẹp đẽ, từ ngữ chọn lọc. Nét mặt người lịch sự luôn tươi tỉnh, tiếp xúc với ai luôn có nụ cười trên môi và nó còn biểu hiện trong cử chỉ nhẹ nhàng khi nói năng, đi đứng, đóng mở cửa, gõ cửa… Không làm việc gì đường đột khiến người khác phải bối rối, xấu hổ.
- Người lịch sự đích thực luôn lịch sự với tất cả mọi người, dù là một em bé, với những người thân thiết nhất và cả với những người…bất lịch sự. Bởi họ là người lịch sự - Đỉnh cao của sự văn minh và tao nhã.
Kinh nghiệm:
Trang phục lịch sự
Cách trang phục thể hiện rất rõ người đó có lịch sự hay không. Không nên ăn mặc xuề xoà, giản dị khi đi dự một tiệc cưới hay những dịp vui khác nhưng cũng không nên ăn mặc quá lộng lẫy khi đi thăm người bệnh hoặc dự một đám tang. Cũng không thể mặc như trình diễn thời trang như đi làm, đi học. Khi đi dã ngoại hay cắm trại thì nên mặc gọn gàng. Tuyệt đối tránh mặc váy ngủ, đồ bộ, pyzama khi ra đường, đến cơ quan hay nơi công cộng.
Mách nhỏ:
Tránh những câu nói cụt
Đó là những câu mà hầu hết mọi người đều không thích nghe, chẳng hạn khi đến nhà tìm bạn thì hỏi: "Có A ở nhà không Bác?" thay vì nói : "Thưa bác, có A. nhà không ạ?" người nhà sẽ vui lòng hơn. Hoặc gọi điện thoại để gặp ai đó, có người nói cụt ngủn "Cho gặp B".
Thay vì nói: "Thưa Bác (hay anh chị) vui lòng cho gặp B. một lát ạ!" thì sẽ lịch sự hơn nhiều. Và cho dù không gặp được người ấy người gọi cũng phải nói lời cảm ơn rồi mới được cúp điện thoại.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận