16/12/2015 07:32 GMT+7

Hàng xóm ồn, biết dọn đi đâu?

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC

TT - Tuần qua, từ ngày 9 đến 15-12, báo Tuổi Trẻ nhận được thêm 372 lượt thông tin bạn đọc cung cấp qua số ĐT đường dây nóng 0918033133, (08) 39971010 và qua email bandoc@tuoitre.com.vn.

Trong đó, nhiều bạn đọc ở TP.HCM phản ảnh và phàn nàn về đủ loại tiếng ồn: tiếng ồn từ quán nhậu, quán cà phê hát với nhau, các hội chợ tự phát và những cơ sở sản xuất nằm lẫn trong khu dân cư...

Nhiều bạn đọc cho biết khi yêu cầu chính quyền địa phương xử lý hành vi gây ồn thì đều nhận được thái độ thờ ơ hoặc xử lý theo kiểu dàn xếp, xuê xoa cho có. Có bạn đọc than thở: “Không lẽ bán nhà đi nơi khác?”.

Cụ thể, bạn đọc ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật (P.1, Q.3) cho biết một quán nhậu gây ồn ào bởi tiếng nhân viên la ó, tiếng hò hét của khách nhậu suốt ngày đêm. Một quán bia ở lô K, cư xá Thanh Đa (P.27, Q.Bình Thạnh) còn có màn hát với nhau gây ồn ào từ 12g trưa đến tận 12g đêm.

Bà con ở gần hai quán nhậu này cho biết ngoài chuyện gây ồn, hai quán còn hay diễn ra cảnh đánh nhau giữa khách nhậu, gây mất an ninh. Ở đường song hành quốc lộ 22 (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) có quán nhậu “hát với nhau” gây ồn. Người dân phản ảnh lên phường thì sau đó dân phòng đến năn nỉ chủ quán giảm âm thanh!

Theo phản ảnh của bạn đọc, một số quán cà phê cũng gây ồn do mở nhạc quá to đến tận khuya như quán cà phê ở đường Vũ Huy Tấn (P.3, Q.Bình Thạnh), quán cà phê ở đường số 6 (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), nhiều quán cà phê ở đường Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú)...

Bạn đọc cũng phản ảnh về các hội chợ bán hàng kèm theo những hình thức vui chơi, mở loa nhạc quá lớn đến tận khuya gây ồn như hội chợ triển lãm về hàng nông nghiệp ở khu dân cư Bình Hưng (H.Bình Chánh), hội chợ ở khu dân cư Tân Quy Đông (P.Tân Phong, Q.7)...

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên