08/03/2015 11:19 GMT+7

Hàng ngàn HS về Cần Thơ dự ngày hội tư vấn tuyển sinh

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Từ  6g ngày 8-3, hàng ngàn học sinh từ khắp nơi tại ĐBSCL đã bắt đầu tập trung về Trường đại học Cần Thơ (đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục - đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo và Trường đại học Cần Thơ tổ chức.

Hàng nghìn học sinh bắt đầu đổ về Trường đại học Cần Thơ trước giờ khai mạc sáng 8 – 3. Ảnh: Chí Quốc
Hàng nghìn học sinh bắt đầu đổ về Trường đại học Cần Thơ trước giờ khai mạc sáng 8-3 - Ảnh: Chí Quốc

Xe đưa đón học sinh đã được hướng dẫn đỗ tại khu vực bên trong cổng C của trường và ngay lập tức các em được các tình nguyện viên là sinh viên Trường đại học Cần Thơ hướng dẫn đến các khu vực gian hàng để tham gia chương trình tư vấn.

Ngày hội tuyển sinh tại trường đại học Cần Thơ năm nay có 120 gian tư vấn và gần 80 đơn vị tham gia ngày hội. Ban tổ chức bố trí bốn khu vực tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành.

Các nhóm gồm nhóm ngành khoa học tự nhiên - kỹ thuật - y dược - nông lâm, khoa học xã hội - kinh tế - luật - sư phạm - công an - quân đội và nhóm tư vấn tâm lý - sức khỏe - gỡ rối hướng nghiệp.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình tỉnh Hậu Giang và được tiếp sóng trực tiếp trên Tuổi Trẻ Online.

Học sinh trường THPT Hòa Ninh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), một trong những trường đến đầu tiên tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường đại học Cần Thơ sáng 8 – 3. Ảnh: Chí Quốc
Học sinh trường THPT Hòa Ninh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), một trong những trường đến đầu tiên tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường đại học Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Chí Quốc
Học sinh nhận quà tặng của báo Tuổi Trẻ phát miễn phí tại ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Học sinh nhận quà tặng của báo Tuổi Trẻ phát miễn phí tại ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Học sinh  tìm hiểu thông tin về các trường tại ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Học sinh tìm hiểu thông tin về các trường tại ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định

Phát biểu tại lễ khai mạc, thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Bùi Văn Ga, đánh giá ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp do Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị tổ chức là rất kịp thời, cung cấp cho thí sinh ở đồng bằng sông Cửu Long những thông tin mới nhất mà các em quan tâm.

Năm nay báo Tuổi Trẻ đã có kế hoạch tư vấn tuyển sinh từ rất sớm, ngay từ khi bộ ban hành quy chế tuyển sinh và chương trình này diễn ra trên khắp ba miền của đất nước.

Đây là một trong những chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp thành công nhất cả về nội dung và phương thức tổ chức, cung cấp thông tin, chính sách kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho công tác đổi mới công tác tuyển sinh đại học cao đẳng hằng năm của Bộ Giáo dục - đào tạo.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng thông tin: “Năm nay các em sẽ tham gia một kỳ thi với hai mục đích, vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa để xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng thay vì phải thực hiện bốn kỳ thi như trước đây vất vả, tốn kém, áp lực nặng nề đối với các em và xã hội".

"Năm nay các em thi một lần, được quyền chọn các môn thi phù hợp với năng lực và sở trường (trừ 3 môn bắt buộc để xét tốt nghiệp THPT gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ), các em thi tại địa phương của mình hay địa phương lân cận có điều kiện tổ chức tốt hơn, không phải đi xa vất vả. Sau khi có kết quả thi, các em chỉ nộp đơn vào các trường mình quan tâm, sẽ hạn chế được nhiều rủi ro mà các em gặp phải trong kỳ thi ba chung”, ông Ga nói.

Ông Ga cũng khẳng định việc ra đề thi mở, không bắt buộc thí sinh học thuộc lòng một cách máy móc sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm nay và những năm sắp tới.

“Khi chương tình sách giáo khoa, cách dạy cách học chưa thay đổi nhiều thì cách thi theo hướng đánh giá năng lực rất khó thực hiện ngay một cách căn bản. Vì vậy kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới nhưng nội dung thi, cách thức ra đề thi không thay đổi nhiều, các em cứ yên tâm ôn tập nội dung, chương trình học phổ thông hiện tại, không có gì phải băn khoăn, lo lắng", ông Ga cho biết thêm.

Theo ông Ga, điểm mới nổi bật của kỳ thi năm nay là giảm dần sự bắt buộc và tăng dần sự lựa chọn. Các thí sinh có nhiều sự lựa chọn từ lựa chọnmôn  thi đến chọn trường, chọn ngành. Tăng cường sự lựa chọn sẽ giúp các em dựa vào năng lực, sở trường của mình để lựa chọn những trường phù hợp, tốt nhất cho bản thân.

Ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết đã 13 năm báo Tuổi Trẻ thực hiện chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp. Đó  là một hành trình dài với nhiều lo toan, gian nan và vất vả, đặc biệt đối với đội ngũ những người làm báo.

"Nhưng là cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, báo luôn ý thức được trách nhiệm của mình: đồng hành cùng ngành giáo dục và xã hội trong việc chuẩn bị tốt nhất nguồn nhân lực cho đất nước, đồng thời hỗ trợ cho các học sinh trong việc chọn ngành, chọn nghề trước ngưỡng cửa vào đời, hỗ trợ các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước trong việc lập thân, lập nghiệp và góp phần phụng sự đất nước sau này", ông Chữ nói.

Mô hình của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thu hút các bạn học sinh tham quan trong ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Mô hình của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thu hút các bạn học sinh tham quan trong ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Học sinh đến tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Học sinh đến tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga phát biểu tại ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga phát biểu tại ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu khai mạc ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Ông Lê Thế Chữ - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu khai mạc ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Thanh Duy cháy hết mình cùng các bạn học sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Thanh Duy cháy hết mình cùng các bạn học sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Các đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Các đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Cần Thơ, Q.Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ sáng 8-3 - Ảnh: Quang Định
Đông đảo học sinh tới tham dự buổi khai mạc ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Cần Thơ 2015 - Ảnh: Như Hùng
Đông đảo học sinh tới tham dự buổi khai mạc ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Cần Thơ 2015 - Ảnh: Như Hùng
Toàn cảnh ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Cần Thơ 2015 - Ảnh: Như Hùng
Toàn cảnh ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Cần Thơ 2015 - Ảnh: Như Hùng
Ca sĩ Thanh Duy giao lưu với học sinh mặt tại ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Cần Thơ 2015 - Ảnh: Như Hùng
Ca sĩ Thanh Duy giao lưu với học sinh mặt tại ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Cần Thơ 2015 - Ảnh: Như Hùng
Đông đảo học sinh tới tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Cần Thơ 2015- Ảnh: Như Hùng
Đông đảo học sinh tới tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Cần Thơ 2015- Ảnh: Như Hùng

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên