29/05/2018 10:54 GMT+7

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc tự

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng nghìn hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, cư sĩ và phật tử đã tham dự Đại lễ Phật Đản tại Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM.

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc tự - Ảnh 1.

Các hòa thượng và quan khách thả bong bóng, chim bồ câu nguyện cầu hoà bình, quốc thái dân an tại Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 - Ảnh TỰ TRUNG

Sáng 29-5, tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3-2, Q.10, TP.HCM) đã diễn ra Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2562.

Tham dự Đại lễ có các đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng nghìn hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, cư sĩ và phật tử. 

Dự Đại lễ còn có bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Việt Nam TP.HCM, nguyên Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải...

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc tự - Ảnh 2.

Các hòa thượng và quan khách dâng hương tại Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 - Ảnh TỰ TRUNG

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc tự - Ảnh 3.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân TP.HCM tham dự Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 - Ảnh TỰ TRUNG

Hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đại diện đọc thông điệp Đại lễ. 

Theo đó, kỷ niệm ngày đức Phật đản sinh, tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên giáo hội phải nâng cao tinh thần "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển", nỗ lực xương minh Đạo Phật, đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc tự - Ảnh 4.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh TỰ TRUNG

Bà Tô Thị Bích Châu đã nhắc nhớ truyền thống Đạo Phật đồng hành với lịch sử dân tộc. Những hình ảnh và đạo hạnh sáng ngời của Quốc sư Vạn Hạnh, Phật hoàng Trần Nhân Tông, Bồ tát Thích Quảng Đức...

Bà Bích Châu cũng mong giáo hội với phương châm "Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm giáo hội" tiếp tục đoàn kết, góp phần xây dựng TP.HCM "Có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc tự - Ảnh 5.

Bà Tô Thị Bích Châu, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 - Ảnh TỰ TRUNG

Chủ tịch nước, lãnh đạo nhiều cơ quan trung ương, địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại lễ.

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc tự - Ảnh 6.

Bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy, thay mặt lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2562 cho Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh TỰ TRUNG

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc tự - Ảnh 7.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân TP.HCM tham dự Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 - Ảnh TỰ TRUNG

Hàng nghìn người dự Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc tự - Ảnh 8.

Tăng ni, phật tử thả bong bóng mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 - Ảnh TỰ TRUNG

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên