Các vụ chứa trữ, kinh doanh hàng lậu cũng bị cơ quan chức năng phát hiện dồn dập.
![]() |
Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra hàng thời trang, túi xách tại một điểm bán hàng ở Q.1 - Ảnh: C.T.V. |
Đa số các lô hàng bị bắt giữ hoặc hàng hóa bày bán trên thị trường không có hóa đơn chứng từ đều là hàng giả, hàng nhái hoặc hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Giá rẻ hấp dẫn tiểu thương
Thuốc lá, mỹ phẩm... qua biên giới Tây Nam Mấy ngày qua tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam bắt đầu nóng lên. Tại các chợ ở khu vực biên giới đều bày bán đủ thứ hàng tiêu dùng, bánh kẹo ngoại nhập. Dọc quốc lộ 91 (An Giang) thỉnh thoảng gặp những tốp xe máy vận chuyển từng kiện thuốc lá, hàng may mặc; riêng mỹ phẩm, rượu ngoại thì được dân buôn chia từng túi nhỏ mang theo trên xe khách để đưa về các tỉnh thành. Mới đây trạm cảnh sát giao thông đường thủy Vàm Nao (An Giang) bắt một vụ vận chuyển 13.000 gói thuốc lá ngoại, lực lượng bộ đội biên phòng cũng vừa bắt vụ vận chuyển 7.200 gói, đều bằng ghe... |
“Bóp tiền giá 230.000 đồng/chiếc, túi xách 450.000 đồng/chiếc. (...) Giá này thì 100% là hàng giả, đi lậu từ Trung Quốc về chứ làm gì có hàng xịn” - một tiểu thương chợ Bến Thành (Q.1) khẳng định với chúng tôi khi nghe thắc mắc về việc sản phẩm có mác hàng hiệu bán rẻ tại sạp. Cũng theo tiểu thương này, nguồn hàng bán tại sạp được lấy về từ khu vực chợ An Đông (Q.5). Đây là đầu mối bán sỉ, lẻ các mặt hàng quần áo, vải may mặc, túi xách, giày dép thời trang tại TP.HCM.
Ông Lý Ngọc Thắng, đội trưởng đội quản lý thị trường 3A Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, khẳng định phần lớn hàng túi xách, giày dép, bóp ví, quần áo nhái các thương hiệu nước ngoài đang bày bán trên thị trường đều là hàng nhập lậu. Lực lượng quản lý thị trường đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ hàng thời trang giả, nhập lậu nhưng tình trạng này tái diễn ở chợ Bến Thành, trung tâm thương mại Saigon Square, chợ An Đông...
Ghi nhận trên thị trường cho thấy các mặt hàng thời trang giả, nhập lậu là mặt hàng vi phạm nhiều nhất dịp cuối năm. Chị Mỹ Hiền, tiểu thương mua sỉ quần áo tại chợ An Đông, cho biết trong sáng 12-1 đã mua tới ba bao tải quần jean, áo thun. Giá bán sỉ quần jean khoảng 70.000-80.000 đồng/cái và 40.000-50.000 đồng/cái, thậm chí có loại giá chỉ 15.000 đồng/cái.
Mức giá trên là của loại hàng “chui” (không có hóa đơn chứng từ và sẽ bị thu giữ nếu bị cơ quan chức năng kiểm tra). Còn nếu lấy hàng có hóa đơn, chứng từ đầy đủ giá sẽ chênh thêm 10.000-15.000 đồng/cái tùy loại. Tương tự, tại chợ Bình Tây (Q.6), hàng giày dép, túi xách cũng đang được đưa về chợ với số lượng lớn. Từ dép nhựa đến các loại giày, túi xách, balô... đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, một số tiểu thương mua sỉ mặt hàng này tại chợ Bình Tây cho biết hàng không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu nên giá rẻ bằng một nửa so với hàng sản xuất trong nước.
80% hàng lậu từ Trung Quốc
Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết gần như ngày nào lực lượng này cũng kiểm tra và phát hiện các vụ chứa trữ, kinh doanh hàng nhập lậu. Một cán bộ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết chợ An Đông là đầu mối và cũng là điểm nóng về hàng quần áo, vải may mặc, giày dép nhập lậu. Trong khi đó, hàng thực phẩm khô nhập lậu lại tập kết tại khu vực chợ Bình Tây. Với mặt hàng bia rượu, thuốc lá... các đối tượng lấy hàng từ khu siêu thị miễn thuế Mộc Bài (Tây Ninh) rồi theo xe buýt hoặc chở về bằng xe máy. Từ những nguồn trên, hàng hóa tỏa đi khắp các điểm kinh doanh lẻ trong thành phố và các vùng lân cận.
Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, trong vòng một tuần trở lại đây đã có 37 vụ kinh doanh hàng nhập lậu bị bắt giữ. Trong đó khoảng 80% hàng nhập lậu bị bắt giữ có xuất xứ từ Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là vụ vi phạm của Công ty TNHH Vinh Thăng (trụ sở tại P.An Lạc, Q.Bình Tân). Theo đó, đội quản lý thị trường 5A khi kiểm tra đã phát hiện công ty này kinh doanh nhiều mặt hàng thực phẩm khô nhập lậu, gồm 800kg nấm đông cô, 200kg nấm mèo trắng, 290kg hạt dẻ... Tổng trị giá lô hàng bị bắt giữ lên tới 275 triệu đồng.
Mỹ phẩm cũng là mặt hàng nhập lậu nóng dịp cuối năm. Đội 5A vừa kiểm tra một cửa hàng bán mỹ phẩm trên đường Phùng Hưng, Q.5. Tại đây đã phát hiện trên 5.400 cây chì kẻ mắt, kẹp mi xuất xứ từ Trung Quốc. Cùng thời gian này, đội quản lý thị trường 5B bắt giữ tới 1.039 hộp mỹ phẩm các loại xuất xứ từ Thái Lan không có hóa đơn chứng từ. Hai vụ bắt giữ gần đây nhất loại mặt hàng này là trên 2.600kg vải và khoảng 2.700 chiếc áo quần ở khu vực chợ An Đông.
Một cán bộ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết điểm đáng lo ngại là rủi ro với người tiêu dùng. Các mặt hàng thực phẩm, rượu bia khi về bằng đường nhập lậu đồng nghĩa với việc hàng hóa không có tiêu chuẩn chất lượng và không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan chức năng nào. Các mặt hàng mỹ phẩm cũng không biết chất lượng đến đâu, có an toàn cho người sử dụng hay không...
Để mục sở thị những kho hàng lậu bên kia biên giới, chúng tôi được hướng dẫn làm thủ tục để sang chợ Pò Chài và chợ Lũng Vài (Trung Quốc) trong vai khách du lịch đi xem hàng. Đường sang Pò Chài có hai cách: một là vượt biên theo đường tiểu ngạch trèo núi, lội suối theo hướng hang Dơi sang chợ Lũng Vài. Tuy nhiên, để đi theo con đường này phải có sự bảo lãnh từ những ông chủ hàng và các thế lực giấu mặt, giấy tờ đều phải để lại VN. Cách thứ hai là qua cửa khẩu Tân Thanh hoặc Hữu Nghị để vào chợ giống như khách du lịch hoặc chủ hàng. Tại chợ Pò Chài, chỉ qua cửa khẩu Tân Thanh chưa đầy trăm mét, cả khu ăn chơi và kinh doanh hàng hóa như một khu siêu thị với thập cẩm các loại mặt hàng. Bốn dãy nhà ba tầng được sử dụng làm kho, chất đầy các loại hàng hóa gồm quần áo, giày dép, đồ tạp hóa gia đình luôn mở cửa đến 18g hằng ngày phục vụ chủ hàng. Một người Trung Quốc tên A Phúc hướng dẫn chúng tôi đến một kho vải Trung Quốc từ cao cấp đến rẻ tiền. A Phúc cho biết nếu muốn, chúng tôi chỉ cần chọn hàng, sau đó sẽ có người đến làm giá vận chuyển về VN. Nếu khách hàng muốn có thể tự đem về hoặc cửu vạn sẽ giao hàng tại Đồng Đăng hoặc TP Lạng Sơn. Một súc vải hoặc một kiện quần áo cõng qua biên giới được tính giá 1.500 đồng/kg. A Phúc cho biết cuối năm nay, hàng hóa chủ yếu là máy sưởi, túi chườm nóng các loại phục vụ nhu cầu chống rét. Còn hàng tết vẫn như mọi năm, chủ yếu là quần áo, đồ dùng gia đình như bát đĩa, đèn... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận