16/09/2012 02:13 GMT+7

Hãng dược Servier phải tạm ứng án phí

HÀ AN (Theo AFP)
HÀ AN (Theo AFP)

TT - Lần đầu tiên tại Pháp, tòa phúc thẩm của tỉnh Versailles (Pháp) đã buộc Hãng dược phẩm Servier phải tạm ứng cho những nạn nhân đã sử dụng thuốc Mediator số tiền 3.000 euro/người cho chi phí xét xử ở tòa án.

v5FA2gfC.jpgPhóng to
Mediator gây phản ứng phụ trên hệ tim mạch - Ảnh: Voixdelain.fr

Theo luật sư Gérard Montigny thuộc Hiệp hội Avimediator, đây là một tín hiệu tốt để những người được đánh giá là nạn nhân của Mediator có thể dễ dàng yêu cầu hãng dược bồi thường sau này.

Thuốc Mediator của Hãng Servier - hãng dược phẩm lớn thứ hai tại Pháp, đứng sau Sanofi-Aventis - có chứa chất benfluorex, thường được các bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường sử dụng để cắt cơn đói và nó chính là nguyên nhân gây tử vong cho khoảng 500 người tại Pháp trong vòng 30 năm qua do tác dụng phụ liên quan đến bệnh tim mạch. Theo nhiều ước tính, con số tử vong có thể lên đến 1.320-2.000 người kể từ khi thuốc này được lưu hành trên thị trường từ năm 1976 đến 2009.

HÀ AN (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên