21/03/2019 06:30 GMT+7

Hàng công tuyển U23 Việt Nam: Vắng Tiến Linh, đã có Đức Chinh

NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN ghi
NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN ghi

TTO - Sau khi tiền đạo Tiến Linh rời giải vì chấn thương, cựu tiền đạo Đặng Phương Nam và chuyên gia Đoàn Minh Xương đều cho rằng Hà Đức Chinh sẽ là chân sút số 1 của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020, diễn ra tại Hà Nội.

Hàng công tuyển U23 Việt Nam: Vắng Tiến Linh, đã có Đức Chinh - Ảnh 1.

Hà Đức Chinh trong buổi tập chiều 20-3 của đội tuyển U-23 Việt Nam - Ảnh: N.KHÔI

Ông Đặng Phương Nam phân tích: "Tiến Linh là mẫu trung phong phù hợp trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà HLV Park Hang Seo xây dựng do có thể hình cũng như kỹ năng chơi đầu và chân đều tốt. Đây cũng là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ở vị trí đó. 

Mất Tiến Linh vì chấn thương, ông Park buộc phải chọn nhân tố khác hoặc điều chỉnh lối chơi chung của cả đội để phù hợp với tiền đạo được chọn thay thế.

Thực tế ông Park đã phải có những tính toán ngay từ những ngày đầu đội tuyển U23 Việt Nam tập trung, do Tiến Linh đã chấn thương từ trước và không thể tham gia tập luyện cùng đội. 

Trong những buổi tập và trong trận đá tập thắng U23 Đài Loan (Trung Quốc) 6-1 mà tôi có dịp quan sát trên sân Hàng Đẫy hôm 16-3, Hà Đức Chinh là sự lựa chọn số một của ông Park. 

Điều này cũng dễ hiểu khi Đức Chinh là tiền đạo tốt nhất còn lại mà ông Park đang có, lại sở trường ở vai trò tiền đạo cắm.

Hàng công tuyển U23 Việt Nam: Vắng Tiến Linh, đã có Đức Chinh - Ảnh 2.

Hà Đức Chinh (giữa) trong buổi tập chiều 20-3 của đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: N.KHÔI

Sau Hà Đức Chinh, tiền đạo Đinh Thanh Bình có lẽ là phương án thay thế số hai. Thanh Bình đã thi đấu tốt trong trận đá tập với U23 Đài Loan (Trung Quốc) và ghi được hai bàn thắng. Thanh Bình có kỹ năng phối hợp với các đồng đội và dứt điểm tốt do từng được đào tạo tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG trước đây. 

Hạn chế duy nhất của Thanh Bình chính là kinh nghiệm và cách chuyển đổi sơ đồ 3-4-3 mà anh chưa quen do tập trung chưa nhiều dưới thời HLV Park Hang Seo. 

Trong khi đó, chân sút 19 tuổi Trần Danh Trung không đá ở vị trí tiền đạo cắm mà đá ở hai biên, còn Lê Xuân Tú ít được ông Park sử dụng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ vấn đề của đội tuyển U23 Việt Nam không phải là hàng tiền đạo khi vắng Tiến Linh, vì tuyến giữa mới là điều đáng quan tâm nhất. 

Ông Park đang thử nghiệm các cặp tiền vệ trung tâm khác nhau trong thời gian qua và đều chưa tìm ra được cặp tiền vệ trung tâm ưng ý. Chơi vị trí tiền vệ trung tâm ở sơ đồ 3-4-3 thì rất khó khi đòi hỏi sự hoàn thiện: lên công về thủ liên tục. 

Dù vậy, khó có khả năng ông Park đưa Quang Hải về đá tiền vệ trung tâm như trước đây. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ được nhắm cho vị trí tấn công biên, điều mà ông Park đã thực hiện thành công ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019".

Hàng công tuyển U23 Việt Nam: Vắng Tiến Linh, đã có Đức Chinh - Ảnh 3.

Hà Đức Chinh trong buổi tập chiều 20-3 của đội tuyển U-23 VN - Ảnh: N.KHÔI

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có những phân tích tương đồng với cựu danh thủ Đặng Phương Nam. 

Ông Xương nói: "Thiệt thòi không nhỏ cho tuyển U23 Việt Nam khi tiền đạo Tiến Linh phải ra về vì chấn thương. Trong bối cảnh này, Hà Đức Chinh sẽ là sự lựa chọn số một ở vai trò trung phong cắm trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 nhờ vào kinh nghiệm cùng lối chơi mạnh mẽ để quấy rối, kéo dãn hàng phòng thủ đối phương, mở ra khoảng trống để tuyến tiền vệ xâm nhập vòng cấm địa hay kết thúc từ xa.

Tôi cho rằng U23 Việt Nam vẫn chơi với chiến thuật 3-4-3, khi phòng ngự sẽ biến chuyển thành 3-5-2, khi ấy Quang Hải sẽ đá lùi lại để chia lửa cho tiền vệ, phát động tấn công lên trên cho Hoàng Đức và Hà Đức Chinh. 

Đó là chiến thuật cơ bản từng giúp bóng đá Việt Nam thành công dưới 'triều đại' của ông Park Hang Seo. Nhiều CLB ở V-League đã áp dụng sơ đồ này, nên một số tuyển thủ tân binh của U23 Việt Nam sẽ không quá bỡ ngỡ khi tiếp cận với nó.

Theo tôi, nếu U23 Việt Nam sử dụng chiến thuật 3-4-3 khi xếp Hà Đức Chinh đá cắm, hai biên là Quang Hải - Hoàng Đức thì đó sẽ là sự kết hợp thú vị giữa những cầu thủ mềm mại, kỹ thuật với cầu thủ thiên về lối đá sức mạnh, càn lướt, chịu va chạm. 

Tháng trước, khi đối mặt với U22 Indonesia ở Giải vô địch Đông Nam Á tại Campuchia, U22 Việt Nam xem như bất lực trước lối đá phòng ngự số đông của đối thủ.

Cuối tuần này, nhiều khả năng U23 Indonesia sẽ chọn lối chơi như vậy để hạn chế sức mạnh và sự công phá của Việt Nam, rồi chờ cơ hội phản công. Nếu dự đoán này đúng, giới hâm mộ chờ đợi ông Park sẽ đưa ra chiêu thức gì để hàng tiền vệ U23 Việt Nam phá vỡ hàng thủ đông và nhiều tầng của Indonesia".

Tiến Linh ở lại cùng U23 Việt Nam để chữa trị chấn thương

Không như 5 cầu thủ khác trở về CLB sau khi bị loại, Tiến Linh được ở lại cùng đội tuyển U23 Việt Nam để chữa trị chấn thương. Anh chỉ trở về lại CLB sau khi vòng loại U23 châu Á 2020 kết thúc.

Về việc không thể tham dự giải, Tiến Linh không giấu được nỗi buồn khi nói: "Đây là lần thứ hai tôi lỡ hẹn với Giải U23 châu Á vì chấn thương (lần trước là VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc). Tôi dường như không có duyên với giải đấu này. HLV Park Hang Seo đã an ủi tôi đừng buồn và khuyên tôi hãy luôn cố gắng vì vẫn còn nhiều giải đấu phía trước".

Đã bán 24.000 vé trận U23 Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan Đã bán 24.000 vé trận U23 Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan

TTO - Ngày 19-3, ông Cấn Văn Nghĩa, phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF), cho biết khoảng 60% vé (tương đương 24.000 vé) trận U23 VN - Thái Lan, U-23 VN - Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020 đã được bán hết.

NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên