05/09/2015 19:33 GMT+7

Hàng chục người bịt mặt trói bảo vệ, cướp kho

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Nhóm này đã bịt mặt, dùng kiếm không chế rồi trói bảo vệ, phá hàng rào bảo vệ khu vực kho, dùng đèn khò phá khóa container, cướp số máy móc trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Ngày 5-9, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án “cướp tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần xây lắp EPC (thầu phụ của Công ty HK ENG Vina, nhà thầu xây dựng Nhà máy Sam Sung), khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Văn Tấn (28 tuổi, trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn), Lê Công Hưng (35 tuổi, trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), Đặng Văn Minh (28 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên) về tội danh trên.

Cơ quan điều tra xác định khoảng 1g ngày 26-8, một nhóm khoảng chục đối tượng, trong đó có ba bị can trên, đã đột nhập vào công trường thi công xây dựng Nhà máy Samsung để cướp tài sản.

Nhóm này đã bịt mặt, dùng kiếm không chế hai bảo vệ của nhà thầu HK ENG Vina, dùng băng dính trói tay, bịt miệng để cướp hai điện thoại di động.

Sau đó, nhóm này đã phá hàng rào bảo vệ khu vực kho để đột nhập kho của nhà thầu HK ENG Vina, dùng đèn khò phá khóa container của Công ty cổ phần xây lắp EPC Việt Nam, lấy đi một số máy móc giá trị khoảng 800 triệu đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ ba bị can trên, thu giữ 11 máy hàn, 15 máy cắt khoan, 100kg dây điện ba pha.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên