31/01/2017 18:46 GMT+7

​Hàng chục ngàn xe ùn tắc trên cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình

LÂM HOÀI - TUẤN PHÙNG
LÂM HOÀI - TUẤN PHÙNG

TTO - Tính đến thời điểm này, 18g30 chiều 31-1, sau gần 2 giờ ùn tắc, hàng chục ngàn xe vẫn đang nhích với tốc độ vài km/h trong suốt quãng vài chục km của đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vốn quy định xe chạy 120km/h.

Xe chạy rất chậm trên cao tốc - Ảnh: Lâm Hoài 

Phóng viên TTO có mặt trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài khoảng 25km từ đoạn giữa cao tốc cho tới gần trạm thu phí hướng Hà nội, khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hà Nam.

Hiện nay đoạn cách trạm thu phí cách 5km các phương tiện không thể di chuyển để tiến vào cửa ngõ Hà nội. Dọc tuyến cao tốc trong nhiều km đã có hàng trăm phương tiện đỗ xe bên vệ đường nghỉ ngơi vì không thể tiếp tục đi về hướng Hà nội.

Ghi nhận của PV cho thấy rải rác có các xe đặc chủng và tuần tra phân luồng của CSGT nhưng đều bất lực vì lượng xe đổ về tuyến cao tốc này quá lớn và không ngừng tăng thêm.

Xe ùn tắc trên cao tốc từ lúc trời còn sáng... - Ảnh: Lâm Hoài 
...cho tới khi trời tối - Ảnh: Lâm Hoài 

Tắc đường vành đai 3 Hà Nội 

Chiều 31-1, lượng người và xe trở lại Hà Nội đông khiến đường vành đai 3 trên cao đoạn từ phía Nam cầu Thanh Trì đến đường Nguyễn Trãi thường xuyên xảy ra ùn tắc. Theo ghi nhận của phóng viên, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc chủ yếu do xảy ra các vụ va chạm xe khiến dòng xe bị dồn ứ khi một làn đường xảy ra sự cố.

Đường vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm ùn tắc - Ảnh: Tuấn Phùng

Đường vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm bắt đầu xảy ra ùn tắc từ 14 giờ 53 khi có va chạm giữa hai xe con. Đến khoảng 17 giờ một vụ va chạm khác giữa 2 xe con ở đường trên cao tại khu vực này khiến tuyến đường tiếp tục ùn tắc.

Sau 17 giờ lượng xe đổ về trung tâm Hà Nội đông hơn nên đường vành đai 3 trên cao trở nên quá tải khi nhiều xe từ đường trên cao chờ xuống các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng. Đến gần 19 giờ ngày 31-1 tình trạng ùn ứ vẫn còn trên đường vành đai 3 đoạn qua bán đảo Linh Đàm đến nút giao thông Thanh Xuân (giao đường vành đai 3 và đường Nguyễn Trãi).

Các vụ va chạm xe dẫn đến ùn tắc trên tuyến đường vành đai 3 trên cao - Ảnh: Tuấn Phùng

23 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết ngày 31-1 (tức mùng 4 Tết Đinh Dậu), cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 23 người, bị thương 55 người. Trong đó: đường bộ xảy ra 33 vụ, làm chết 23 người, bị thương 54 người; đường sắt xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người.

Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ toàn quốc trong ngày đã kiểm tra, xử lý 2.510 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước 469 triệu đồng; tạm giữ 5 ô tô,  329 môtô, tước 28 giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đường thủy nội địa toàn quốc đã kiểm tra, nhắc nhở 28 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

LÂM HOÀI - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên