![]() |
Cô dâu người Việt Nam 20 tuổi Thạch Thị Hồng Ngọc (trái) bị sát hại vào đầu tháng 7-2010 |
Hàn Quốc kêu gọi đổi mới mạnh mẽ chính sách hôn nhân quốc tế vào năm ngoái, sau sự việc một người đàn ông có tiền sử rối loạn tâm thần đâm chết người vợ người Việt Nam mới 20 tuổi chỉ sau 8 ngày chung sống.
Chính phủ đã tăng cường giám sát các trung tâm môi giới và mở rộng hoạt động tư vấn cho các cô dâu nước ngoài.
Kể từ tháng sau, những người chồng tương lai sẽ phải cung cấp một bản kê khai tài chính và chứng thực tình trạng hôn nhân của họ, đặc biệt nếu người đó đã kết hôn với cô dâu người nước ngoài nhiều hơn 2 lần trong năm năm.
Người chồng tương lai cũng sẽ phải tham gia một lớp học về hôn nhân quốc tế.
Theo số liệu thống kê vào tháng 12-2010, có 141.654 người nước ngoài kết hôn với người Hàn quốc, trong đó, 35.355 người Việt Nam, 35.023 người Trung Quốc, 10.451 người Nhật và 7.476 người Philippines. |
Hàn Quốc từng là một xã hội đồng chủng, nhưng làn sóng kết hôn quốc tế đã xuất hiện, đặc biệt ở nông dân, do phụ nữ Hàn Quốc độc thân di cư vào thành phố.
Cứ 1 trong 10 đám cưới, hay nói cách khác, 33.300 trong tổng số 309.759 đám cưới trong năm 2009 là đám cưới với người nước ngoài giữa đàn ông Hàn Quốc với phụ nữ Trung Quốc, Việt Nam, và Philippines.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận