01/07/2007 03:13 GMT+7

Hàn Quốc mạnh tay với quảng cáo môi giới hôn nhân

T.TRÚC (Theo Joongang Daily)
T.TRÚC (Theo Joongang Daily)

TT - Bộ Hành chính và nội vụ Hàn Quốc vừa cho biết sẽ mở chiến dịch xóa sổ các băngrôn quảng cáo trái phép. Từ ngày 2 đến 13-7, bộ sẽ hợp tác với cảnh sát tiến hành thanh tra các công ty tư vấn hôn nhân nước ngoài, yêu cầu tháo dỡ các bảng quảng cáo trái phép hoặc mang tính kỳ thị.

bmCrA0gR.jpgPhóng to
Một bảng quảng cáo môi giới cô dâu VN - Ảnh: Korea Herald

Sau thời gian đó, nếu các công ty vẫn tiếp tục vi phạm sẽ bị phạt đến một năm tù giam và 10 triệu won (khoảng 10.800 USD). Một quan chức của bộ nói rằng bộ sẽ tiếp tục kiểm soát việc thực hiện này để ngăn chặn tình trạng các công ty tháo băngrôn để đối phó, hết chiến dịch lại gắn lên.

Động thái trên chính là để đáp lại một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành vào đầu tháng sáu năm nay, lên án tình trạng buôn người và chỉ trích các cuộc hôn nhân môi giới tại Hàn Quốc. Trong báo cáo có chụp ảnh một bảng quảng cáo ở Hàn Quốc với dòng chữ: “Cô dâu VN không bỏ trốn...”.

T.TRÚC (Theo Joongang Daily)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên