14/09/2009 20:01 GMT+7

Hàn Quốc: huấn luyện 3.000 "cảnh sát ảo" chống tội phạm mạng

PHONG VÂN (Theo Korea Times, Korea Herald)
PHONG VÂN (Theo Korea Times, Korea Herald)

TTO - Xứ sở kim chi đã lên kế hoạch huấn luyện và triển khai 3.000 "cảnh sát ảo" chuyên truy lùng tội phạm mạng vào năm sau.

WGvYwGiB.jpgPhóng to
Người dùng Internet ở các dịch vụ công cộng tại Hàn Quốc - Ảnh minh họa: MSN
TTO - Xứ sở kim chi đã lên kế hoạch huấn luyện và triển khai 3.000 "cảnh sát ảo" chuyên truy lùng tội phạm mạng vào năm sau.

Theo Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC), dự án là một phần trong chiến dịch ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng trong tương lai được thông qua sau buổi họp của chính phủ vào ngày 11-9.

Lý do chính triển khai dự án xuất phát từ làn sóng tấn công mạnh mẽ của tin tặc nhắm vào các website trọng yếu của chính phủ bao gồm cả website văn phòng chính phủ và ngân hàng vào hai tháng trước.

Hiện con số thiệt hại từ các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào tháng 7-2009 vẫn chưa được công bố nhưng việc truy lùng thủ phạm đứng sau các vụ tấn công đã thất bại.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có số lượng kết nối mạng rất lớn với 16 triệu tài khoản đăng ký Internet băng thông rộng, chiếm hơn 1/3 dân số. Sau khi hứng chịu đợt tấn công các website, Hàn Quốc mới bắt đầu thừa nhận việc thiếu sót trong công tác phòng bị bảo mật mạng và chống các nguy cơ trực tuyến.

Hacker tấn công hàng chục website chính phủ Mỹ, Hàn QuốcThêm 7 website Hàn Quốc bị tấn côngHàn Quốc: 86 địa chỉ từ 16 nước phát tán virus tấn công mạngTin tặc lại tấn công Mỹ, Hàn Quốc

PHONG VÂN (Theo Korea Times, Korea Herald)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên