15/09/2012 14:47 GMT+7

Hàn Quốc dời các cơ quan đầu não về Sejong

NGUYÊN PHẠM (Theo Yonhap)
NGUYÊN PHẠM (Theo Yonhap)

TTO - Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển văn phòng tới thành phố hành chính mới Sejong - cách thủ đô Seoul 150km về phía nam ngày 14-9.

U1nWGvAJ.jpgPhóng to
Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc tại thành phố hành chính mới Sejong - Ảnh: Xinhua

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Văn phòng thủ tướng (PMO) là cơ quan chính phủ đầu tiên dời về Sejong. 140 nhân viên của PMO sẽ bắt đầu làm việc tại đây từ ngày thứ hai 17-9. 552 viên chức còn lại của PMO cùng các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp, Bộ Môi trường và đất, Ủy ban Thương mại sẽ lần lượt chuyển về Sejong trong thời gian tới.

Sejong chính thức trở thành "thành phố tự trị đặc biệt" vào tháng 7-2012. Dự kiến đây sẽ là nơi tập trung mới của 16 bộ và 20 cơ quan trực thuộc các bộ - hiện đang đóng tại Seoul cùng những khu vực lân cận.

Việc di chuyển trụ sở của 36 cơ quan này kèm theo khoảng 10.000 công chức nhà nước sẽ hoàn thành vào năm 2014.

dZ4lx52j.jpgPhóng to
Phối cảnh đặc khu hành chính Sejong - Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, cựu tổng thống Roh Moo Hyun lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về việc xây dựng một đặc khu hành chính mới vào năm 2002 nhằm thúc đẩy sự phát triển cân bằng giữa các địa phương, giảm tình trạng quá tải tại Seoul cũng như những vùng lân cận.

Nếu theo đúng quy hoạch, ước tính dân số tại Sejong sẽ tăng từ 121.000 người năm 2012 lên 300.000 người vào năm 2020 và nửa triệu người năm 2030 khi việc xây dựng các cơ sở hạ tầng hoàn tất.

Được biết, Văn phòng tổng thống, quốc hội, các đại sứ quán, cơ quan tư pháp vẫn tiếp tục đóng tại thủ đô Seoul.

NGUYÊN PHẠM (Theo Yonhap)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên