19/10/2008 17:58 GMT+7

Hàn Quốc chi 100 tỷ USD hỗ trợ các ngân hàng

TTXVN
TTXVN

Ngày 19-10, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố gói trợ giúp 100 tỷ USD hỗ trợ khu vực ngân hàng. Như vậy, tiếp sau các chính phủ châu Âu và Mỹ, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tham gia nỗ lực cứu vãn thị trường tài chính trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang tấn công các nền kinh tế trên thế giới.

8pAndCtd.jpgPhóng to

Một nhân viên ngân hàng đang đếm USD tại Seoul - Ảnh: AFP

Ngày 19-10, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố gói trợ giúp 100 tỷ USD hỗ trợ khu vực ngân hàng. Như vậy, tiếp sau các chính phủ châu Âu và Mỹ, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tham gia nỗ lực cứu vãn thị trường tài chính trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang tấn công các nền kinh tế trên thế giới.

Bộ Tài chính và chiến lược Hàn Quốc cho biết chính phủ và Đảng Đại dân tộc cầm quyền đã đạt thỏa thuận về gói cứu trợ này tại cuộc họp tổ chức ở nhà riêng của Thủ tướng Han Seung Soo.

Tuyên bố chung của bộ trên với ngân hàng trung ương và ủy ban tài chính cho biết mục tiêu của gói cứu trợ là giúp các ngân hàng Hàn Quốc đang gặp khó khăn do các khoản đầu tư ra nước ngoài và giảm mối lo ngại về nguy cơ thị trường tài chính Hàn Quốc sụp đổ.

Gói cứu trợ gồm khoản đảm bảo của chính phủ trong vòng 3 năm dành cho các khoản vay bằng ngoại tệ từ nước ngoài của các ngân hàng thương mại. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ dùng ngân sách từ kho dự trữ ngoại tệ hỗ trợ khả năng thanh toán bằng USD cho vực ngân hàng. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tiến hành các biện pháp giảm thuế để kích thích các cổ đông đóng góp vốn dài hạn cho ngân sách, điều này sẽ làm tăng sự ổn định cho thị trường tài chính và tài sản của các công ty.

Ngoài kế hoạch này, chính phủ cũng sẽ chi thêm 1.000 tỷ won (750 triệu USD) cho Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc nhằm giúp ngân hàng này hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn.

Tuy nhiên, thông báo cũng nói rõ bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu đang xảy ra, kinh tế Hàn Quốc vẫn ổn định và dự trữ ngoại tệ của nước này vẫn ở mức an toàn.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên