Chính điều này, mặc dù cơ quan nhà nước liên tục kiểm tra giám sát việc xả thải của các đơn vị nhưng nguy cơ nước sông ô nhiễm, nồng độ oxy hòa tan thấp khiến nguy cơ cá chết cao. Ngày 3-3, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Tây Ninh đã cho biết như vậy.
Trong những ngày qua, cơ quan quan trắc môi trường của tỉnh liên tục kiểm tra chất lượng nước, kết quả quan trắc của đơn vị cho thấy mức oxy hòa tan thấp chỉ số dưới 2 như khu vực cầu Bến Sỏi, cầu Gò Chai, huyện Châu Thành (theo tiêu chuẩn chỉ số phải trên 5) đây cũng là nguyên nhân gây nguy cơ cá tự nhiên trên sông chết.
Theo ông Xuân, do mực nước hạ, nước sinh hoạt của người dân thải ra nhưng chưa qua xử lý cũng là nguyên nhân khiến nguồn nước sông Vàm Cỏ bị ô nhiễm nặng.
Ước tính có khoảng 10.000m3 nước do sinh hoạt chảy trực tiếp ra kênh rạch điều này cũng tương xứng khi lượng oxy cần thiết để hòa tan các tạp chất trong nước có chỉ số có nơi lên đến 38 như khu vực cầu Rạch Rễ Giữa, chỉ số 32 khu vực Cầu Bình Tranh 2 của sông Vàm Cỏ trong khi tiêu chuẩn cho phép mức này khoảng 15 trở xuống.
Để hạn chế ô nhiễm nước sông, Sở TNMT tỉnh Tây Ninh liên tục nhắc nhở cũng như xử phạt các đơn vị xả thải ô nhiễm ra kênh rạch và yêu cầu các đơn vị có mức xả thải trên 1.000m3 phải lắp đặt quan trắc tự động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận