Sau đó từ ngày 14 đến 18-8, do tác động thu hút gió bởi một áp thấp nhiệt đới đang tiến về phía đông đảo Luzon (Philippines), làm cho gió mùa tây nam mạnh dần lên và có hội tụ gió, nên thời tiết Tây nguyên và Nam bộ có mưa trở lại, sáng nắng, mưa xuất hiện vào chiều tối. Cuối tuần có thể có mưa vừa, mưa to ở bắc miền Đông Nam bộ, TP.HCM và vùng ven biển. Cần chú ý đề phòng, nhất là sau đợt ít mưa “hạn bà chằn”, dông mạnh thường kèm theo sấm sét, gió giật rất nguy hiểm.
Đầu tuần, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc bộ có xu hướng mạnh dần với một vùng xoáy thấp trên cao nên có mưa rải rác. Từ giữa tuần, rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam và mạnh dần lên, thời tiết miền Bắc chuyển xấu, có mưa rào và dông trên diện rộng, có nơi mưa khá lớn.
Trong khi đó, ở miền Trung trong nửa đầu tuần tình hình nắng nóng gay gắt và oi bức trải rộng từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, nóng nhất là từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất từ 36-37OC, ban đêm cũng 28-30OC nên nóng bức cả ngày rất khó chịu. Từ giữa tuần trở đi, nắng nóng sẽ giảm dần do có mưa rào và dông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận