20/05/2011 11:33 GMT+7

Hamilton cáo buộc Armstrong dùng doping

Đ.K.L. (Theo Reuters)
Đ.K.L. (Theo Reuters)

TTO - Tyler Hamilton, cuarơ người Mỹ từng đoạt HCV Olympic Athens, thừa nhận có sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên Hamilton khẳng định anh không làm việc này đơn độc, đồng thời cáo buộc các cuarơ hàng đầu khác trong đó có Lance Armstrong đã sử dụng chất cấm.

TTO - Tyler Hamilton, cuarơ người Mỹ từng đoạt HCV Olympic Athens, thừa nhận có sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên Hamilton khẳng định anh không làm việc này đơn độc, đồng thời cáo buộc các cuarơ hàng đầu khác trong đó có Lance Armstrong đã sử dụng chất cấm.

Trong tuyên bố mới nhất, Hamilton - năm nay 40 tuổi - cho biết thấy Lance Arsmtrong doping máu trong thời gian diễn ra Tour de France 1999, giải đấu mà sau đó Armstrong đã đăng quang.

Ở buổi phỏng vấn với chương trình “60 phút” do kênh truyền hình CBS phát, Hamilton nói: “Armstrong sử dụng thứ mà tất cả chúng tôi đều dùng… đó là EPO, testosterone, đồ truyền máu. Tôi đã thấy chất EPO (chất bị cấm) trong tủ lạnh của anh ấy. Tôi đã thấy anh ấy tiêm thứ này nhiều hơn một lần, giống như tất cả chúng tôi. Giống như tôi đã làm rất nhiều lần”.

Với tuyên bố này, Hamilton đã chấm dứt nhiều năm về lời đồn đoán sử dụng chất kích thích của mình. Được biết Hamilton từng đoạt HCV Olympic Athens và sau đó bị dương tính chất kích thích nhưng không bị tước HCV. Đến năm 2006, Hamilton bị phát hiện doing máu và bị cấm thi đấu hai năm.

Trước cáo buộc này, dĩ nhiên Lance Armstrong, như các lần trước, đã thẳng thừng bác bỏ. Cũng như mọi lần, Armstrong đưa ra bằng chứng trong sạch của mình là chưa bao giờ bị phát hiện dương tính trong các lần xét nghiệm.

Luật sư Mark Fabiani của Lance Arsmtrong khẳng định những cáo buộc của Hamilton hoàn toàn không thật. Fabiani nói: “Hamilton đang tích cực kiếm tiền bằng cách viết sách và giờ đây anh ấy đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện từng kể với chúng ta trước đó. Vì vậy anh ấy đã tìm đến chương trình “60 phút” nhằm tăng khả năng tiếp cận các nhà xuất bản. Nhưng chúng ta không thể chối cãi một sự thật: Lance Armstrong là vận động viên bị xét nghiệm nhiều nhất thế giới”.

Trước Hamilton, một cuaro nổi tiếng khác của làng xe đạp Mỹ và cũng là cựu đồng đội với Lance Armstrong cũng có cáo buộc tương tự. Floyd Landis từng vô địch Tour de France 2006 nhưng sau đó bị tước danh hiệu vì phát hiện sử dụng chất cấm.

Landis đã bỏ ra 1 triệu USD và bốn năm ròng rã để kiện đòi sự trong sạch, nhưng cuối cùng anh đã thất bại rồi bất ngờ thú nhận đã sử dụng chất kích thích, đồng thời cáo buộc Lance Armstrong có doping máu khi vô địch các giải Tour de France.

Đ.K.L. (Theo Reuters)

Đ.K.L. (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên