02/10/2014 19:37 GMT+7

Hầm bí mật chứa vũ khí sẽ thành điểm tham quan

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Sáng 2-10, tại nhà số 183/4, đường 3-2, quận 10 đã diễn ra Lễ tiếp nhận di tích lịch sử quốc gia Hầm bí mật chứa vũ khí thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đại diện gia đình ông Đỗ Văn Căn giới thiệu căn hầm cùng quan khách trong buổi sáng 2-10 - Ảnh: Nguyễn Lộc

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông Đỗ Văn Căn (bí danh Ba Mũ) theo chỉ đạo của trên đã đưa gia đình về sinh sống và hoạt động cách mạng dưới vỏ bọc cơ sở ép đế giày tại căn nhà số 183/4 đường 3-2, quận 10.

Đầu năm 1965, ông nhận được lệnh xây căn hầm bí mật tại nhà để chứa vũ khí. Các con ông Căn cho biết ông Căn đã tự tay đào căn hầm này với phần nắp hầm kích thước 0,4mx0,6m được ngụy trang rất khéo, khó phát hiện.

Trong vòng 4 tháng sau đó, rất nhiều vũ khí đã được chuyển về đây gồm thuốc nổ, kíp nổ, đạn, lựu đạn, súng ngắn, tiểu liên AK, quân trang, quân dụng…

Trong tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968, một cánh quân xuất phát từ Phú Định do đồng chí Lê Thanh Bình (Tư Bình) chỉ huy tiến về Sài Gòn cũng đến điểm hẹn tại nhà ông Căn để tiếp nhận vũ khí, đạn dược…

Sau chiến dịch, ngôi nhà thường bị  khám xét nhưng căn hầm bí mật vẫn không bị phát hiện.

Hầm bí mật chứa vũ khí trong thời kỳ chống Mỹ (1965 - 1975) này đã được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 1998.

Ông Căn đã mất từ năm 2003. Gia đình ông (gồm 17 người) vẫn ở tại căn nhà này nhưng từ nhiều năm qua căn nhà xuống cấp, nhân khẩu ngày càng tăng nên hoạt động, sinh hoạt của gia đình gặp một số khó khăn, bất tiện.

Vì vậy, UBND thành phố đã chấp thuận hoán đổi cho gia đình sang căn nhà mới số 390 Nguyễn Chí Thanh, Q.10.

Bà Nguyễn Thị Diệu Anh - phó chủ tịch thường trực UBND Q.10 cho biết Hầm bí mật chứa vũ khí trong thời kỳ chống Mỹ (1965 - 1975) tại nhà 183/4, đường 3/2 sẽ sớm được đưa vào làm địa điểm tham quan phục vụ cho quần chúng nhân dân và du khách.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên